Hàn Quốc hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ tin tình báo với Nhật

22 Tháng Tám, 2019 | Tin thế giới
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại một cuộc họp ở Seoul. Photo Courtesy: Reuters

Hàn Quốc hôm 22/8 cho biết hủy bỏ một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, theo Reuters.

Hãng tin Anh nói rằng quyết định này có thể làm leo thang cuộc tranh cãi về lịch sử và thương mại cũng như ảnh hưởng tới hợp tác an ninh về Triều Tiên giữa hai nước.

Thỏa thuận trên nhằm chia sẻ thông tin về mối đe dọa từ các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Quyết định hủy bỏ thỏa thuận được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắm để phản đối điều nước này nói là việc củng cố quân sự ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thỏa thuận viết tắt là GSOMIA dự kiến sẽ tự động gia hạn vào ngày 24/8 nếu không bên nào quyết định hủy bỏ.

Quyết định được thông báo sau một cuộc thảo luận kéo dài một giờ đồng hồ của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.