Giá gạo xuất khẩu Việt Nam xuống thấp nhất trong 12 năm

13 Tháng Chín, 2019 | Tin Việt Nam
Gạo Việt Nam xuất khẩu. Photo courtesy: doanhnghiepvn.vn

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần này giảm xuống mức thấp nhất trong gần 12 năm qua do nhu cầu của các nước mua giảm mạnh.

Reuters loan tin hôm 13/9 cho biết một trong những nguyên nhân là vì việc thiếu các đơn đặt hàng mới từ Philippines do chính phủ nước này giảm nhập khẩu để hỗ trợ nông dân trong nước, gây áp lực lên thị trường Việt Nam, với giá giảm khoảng 13% so với đầu năm.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm còn 325 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2007, so với mức giá của tuần trước là 325-330 USD.

Một thương nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu vẫn còn rất yếu trong tuần này. Trong khi đó, chỉ có hơn 82 ngàn tấn gạo dự kiến sẽ được tải lên tàu tại các cảng Sài Gòn trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15 tháng 9, với hầu hết lô hàng xuất đi Tây Phi và Philippines.

Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, báo giá gạo 5% tấm tăng lên từ 370-376 USD/ tấn từ 369-374 USD/tấn của tuần trước vì nhu cầu tăng từ các nước Châu Phi và sự hồi phục của đồng Rupee.

Nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 là Thái Lan cũng đã  báo giá gạo chuẩn 5% tấm giảm còn 400-418 USD/ tấn từ 410-422 USD/tấn vào tuần trước.

Tuy nhiên, một thương nhân Thái Lan cho biết giá gạo Thái Lan sụt giảm nhưng vẫn còn cao hơn Việt Nam và Ấn Độ.

Hôm 24/6, Bộ Công thương cho biết thị trường gạo xuất khẩu Việt Nam đang gặp bất lợi vì các nước nhập khẩu lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh đều giảm nhập khẩu với lý do tồn kho hay khôi phục sản xuất trong nước.

Theo Bộ Công thương, trong 5 tháng đầu năm 2018, sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn; nhưng đến năm 2019 chỉ còn 239 ngàn tấn.