Úc từ chối nhập cảnh một người Việt vì mang thịt heo sống

15 Tháng Mười, 2019 | Tin nước Úc
Photo courtesy: Department of Agriculture Australia

Giới chức Australia vừa từ chối cho một phụ nữ Việt nhập cảnh vì đem 10 kg thịt lợn sống, hải sản và gia cầm khi đến Sydney mà không khai báo.

Truyền thông trong và ngoài nước loan tin ngày 15/10.

Nhà chức trách Úc cho biết trong một tuyên bố rằng người phụ nữ 45 tuổi đã bị chặn lại vào ngày 12/10, sau khi bà bay tới Sydney với 4,6 kg thịt lợn và một lượng nhỏ chim cút, mực, pate, trứng sống và tỏi trong hành lý.

Thay vì phạt tiền do đã đem số lượng lớn thực phẩm mà không khai báo, các quan chức Australia đã từ chối cho người phụ nữ Việt nhập khẩu, buộc bà quay trở về Việt Nam. Đây là trường hợp đầu tiên Úc trục xuất thẳng thừng khách nhập cảnh mang theo các nguồn hàng bị cấm, không khai báo, nhằm thắt chặt hơn luật an toàn sinh học.

Các quan chức không cho biết chi tiết về người phụ nữ này ngoài quốc tịch và tuổi.

Được biết đến với các quy định an toàn sinh học khó khăn, nhưng Úc vẫn tăng cường cảnh giác để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tàn phá ngành công nghiệp thịt lợn trị giá 3,65 tỷ đô la Mỹ của nước này.

Tổng cộng 27 tấn thực phẩm chưa được khai báo đã được phát hiện vào Úc, 15% trong số đó có dấu vết của dịch tả lợn Châu Phi.