Công ty Golden Victory tạm dừng hoạt động do nhiều công nhân nghi bị ngộ độc khí

17 Tháng Mười, 2019 | Tin Việt Nam
Công nhân nhà máy Golden Victory Việt Nam tại Nam Định. Photo courtesy: Phụ Nữ/ RFA Edited

Hàng chục công nhân của công ty Golden Victory Việt Nam đã nhập viện nghi do bị ngộ độc khí, phía công ty đã quyết định ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất để cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Truyền thông trong nước loan tin hôm 17/10 cho biết như vừa nêu.

Trước đó vào ngày 14/10 bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên với các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở, da xanh, môi tím cùng nhiều biểu hiện khác. Được biết các công nhân này đang làm việc tại công ty Golden Victory Việt Nam, có trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của 20 công nhân trên, bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định quyết định chuyển 9 bệnh nhân có dấu hiệu nhẹ sang bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định và 3 bệnh nhân có triệu chứng nặng lên bệnh viện tuyến trên, số còn lại nằm lại Đa Khoa Nam Định. Trong số các bệnh nhân có 1 người đang mang thai 33 tuần tuổi.

Đến ngày 17/10, ban lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định thông báo đã có thêm hơn 20 công nhân khác cũng bị ngất và phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện tương tự, nghi cũng liên quan ngộ độc khí tại nhà máy này.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định xác nhận, đến nay vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu công nhân phải nhập viện, vì nhiều công nhân không bị ngất nhưng cũng có nhiều triệu chứng tương tự cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Hiện các công nhân bị nghi ngộ độc khí vẫn đang được theo dõi và điều trị tại các bệnh viện.

Ngày 17/10, lãnh đạo công ty Golden Victory Việt Nam đã quyết định ngừng sản xuất và chờ các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Golden Victory Việt Nam có trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và bắt đầu hoạt động từ năm 2015. Doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài và chuyên sản xuất da giày xuất khẩu. Nhà máy có khoảng 7000 công nhân hiện đang làm việc.