Bị trục xuất vì mang bánh Trung Thu nhân thịt heo vào Úc

04 Tháng Mười Một, 2019 | Tin nước Úc
Hành khách người Việt này mang 4kg bánh trung thu có nhân là những nguyên liệu làm từ thịt heo. Photo courtesy: Australian Biosecurity

Một du khách Việt bị trục xuất và hủy visa vì mang bánh trung thu nhân thịt heo vào Úc nhưng không khai báo với hải quan.

Theo truyền thông Úc, do dịch tả heo châu Phi đang lan gần đến Úc nên nước này kiểm soát gắt gao các nguồn thực phẩm liên quan đến thịt heo nhập vào Úc nhằm tránh bị ảnh hưởng.

Du khách Việt Nam mang 4kg bánh Trung Thu có nhân thịt heo vào Úc nhưng không khai báo.

ABC News cho biết, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Bridget McKenzie nói với truyền thông nước này rằng: “Đợt kiểm tra gần đây cho thấy gần 50% các sản phẩm từ thịt heo thu giữ từ du khách dương tính với virus tả heo châu Phi. Đó là lý do chúng tôi thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với những du khách làm sai và cố tình nói dối về đồ đạc bên trong hành lý của họ”.

Úc hiện có khoảng 2,5 triệu con heo nuôi nhốt, còn heo hoang dã ước tính nhiều gấp 5 lần.

Đây không phải là lần đầu tiên du khách Việt bị Úc trục xuất, hủy visa vì mang lậu thịt heo vào nước này. Giữa tháng 9, một nữ du khách Việt Nam cũng bị xử phạt tương tự khi mang hơn 4,5 kg thịt heo chưa chín không khai báo sang Úc.

Như vậy đây là trường hợp thứ hai Úc hủy bỏ thị thực vì vi phạm liên quan đến thực phẩm theo luật an ninh sinh học nghiêm ngặt mới nhằm mục đích ngăn chặn bệnh cúm lợn châu Phi đến đất nước này.

Tính từ tháng 2/2019 đến nay, Hải quan Úc đã tịch thu 27 tấn thịt heo nấu chín để trong hành lý và bưu kiện.