Tường trình Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu tại Cairnlea

13 Tháng Mười Một, 2019 | Người Việt đó đây
Các vị lãnh đạo Phật giáo trong Đại Lễ Khánh Thành TTPG Úc Châu. Hình cung cấp

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch: Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức  chư Tăng Ni

Kính thưa: Quý đạo hữu phật tử, chư thiện nam tín nữ gần xa cùng các nhà hảo tâm tai Úc Châu và ngoài nước.

Ngày 20/10/2019 Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Úc đại lợi và Tân Tây Lan đã tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu tại Cairnlea (Chùa Ấn Quang) thành công viên mãn.

Từ 7 giờ sáng đồng hương Phật tử đã lũ lượt tụ về chùa với những trang phục truyền thống Việt nam với những tà áo dài đủ màu sắc như mùa xuân trẫy hội

Chùa đã được trang hòang với những lá cờ ngũ sắc Phật Giáo truyền thống và những băng rôn chào đón đại lễ và quan khách tham dự.

Khoảng 10 giờ, hằng trăm quí chư Tăng Ni với y áo vàng đã tề tựu dưới bảo tháp Phổ Môn và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng những lời hỏi thăm đàm đạo qua những quá trình tu tập hằng mấy chục năm qua dưới ánh sáng từ bi cua Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đúng 10:30 Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Thượng Tọa Thích An Chí, Thượng tọa Thích Linh Tấn thỉnh các Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc cùng Hòa Thượng Thích Quảng Ba và các chư tăng ni thiền đức tiến hành làm lễ trong Đại Hùng Bảo Điện.

Có khoảng 400 Phật tử đang ngồi trong đó và rất nhiều Phật tử khác đứng rất đông trong các hành lang chung quanh Chánh Điện và các hội trường khác trong chùa Ấn Quang.

Tiếng trống Bát Nhã vang lên và đoàn múa rồng múa lân dẫn đầu đòan chư Tăng Ni kéo dài hơn 200 mét  tới Tiền Đường của Đại Hùng Bảo Điện.

Lúc nầy sân chùa đã tụ họp không còn một chỗ trống.

Rồi pháo nổ dòn dã vang lên từ Hoa Viên Quan Thế Âm và từ tiền đường Bảo Điện kéo dài 15 phút…

Các vị dân cử Úc Việt, ban tổ chức và quan khách trong những hành ghế đầu tại buổi lễ. Hình cung cấp

Tất cả những âm thanh đó đã làm không gian và thời gian cũng như tất cả những phiền não đều tan biến đi.

Mọi người hình như đang thưởng thức một niềm an vui thanh tịnh để đón chào mot vị Bồ Tát mới xuất hiện, đó là chùa Ấn Quang, Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu để cùng với chúng sanh hòa nhịp sống…

Chư Tăng Ni và các quan khách đã cắt băng khánh thành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu, đồng thời vén mở màng để phô bày bảng kỹ niệm cùng với các đại diện Chánh Phủ Tiểu Bang trong đó có bà  Bộ Trưởng Cơ Quan Bảo Vệ Người Tiêu Dùng, các nghị viên và các đại diện Brimbank City Council.

Mọi người trong Chánh Điện đứng chắp tay cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm bảo điện  cùng quan khách an tọa.

Chị MC tài hoa Mỹ Lý  đã giới thiệu song ngư sự hiện diện các chư Hòa Thượng hồng danh chư Tôn Đức Tăng Ni và các quan khách đến dự lễ.

Trong diễn văn khai mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Úc và Tân Tây Lan, là Chủ Tịch Hội đồng Điều hành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu đã tóm tắt về nhân duyên nào đã gây dựng được và mục đích phương hướng của Trung Tâm.

Kiến trúc sư Lê đình Châu tường trình diễn tiến xây dựng Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu và không quên người bạn đồng chuyên chịu cực với anh trong hai năm qua là Kỹ sư Trương Hưng.

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Trưởng Ban Vận Động đã nhắc về quá trình gây quỹ trong hai năm qua vá cảm ơn các quí vị mạnh thường quân và thành viên trong ban gây quỹ.

Dân Biểu Marlene Kairouz, Bộ trưởng Cơ Quan Bảo Vệ Người Tiêu Dùng nói lên cảm tưởng và vinh danh sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại Úc châu.

Thượng tọa Thích Phước Thái đọc đạo từ chúc mừng đại hội của Hòa Thượng Thích Phước Bổn từ Hoa Kỳ không tham dự được vì lý do sức khỏe.

Hòa Thượng Thích Phước Tấn phát biểu. Hình cung cấp

Rồi lời chúc mừng của Thủ Tướng Scott Morrison được gởi qua email…

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc trang nghiêm mà duyên dáng sau đó Hòa Thượng Thích Quảng Ba cùng Hòa Thượng THích Trường Sanh trao quà kỷ  niệm cho Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và Thượng Tọa Thích Phước Tấn.

Đạo từ của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn đầy hoan hỉ tán thán công đức sau đó tặng Hòa Thượng Thích Thiện Tâm xâu chuỗi ngọc trai thật là đẹp.

Những hình ảnh thật đẹp quí hiếm mà các vị Đại lão Hòa Thượng, Hòa Thượng, Thượng Tọa chư tăng ni gắn bó, đòan kết dưới  một mái nhà trước sự chứng kiến Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Phó Chủ Tịch Hội Tăng Già Thế Giới, Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo tại Victoria, Phó Chủ Tịch Hội đồng Điều Hành Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu, đã đại diện cảm ơn tòan thể đại biểu chánh phủ liên bang, tiểu bang, The Hon Marlene  Kairouz, Thượng nghị sĩ Kiều Tiến Dũng, Dân biểu Natalie Suleyman.

Cám ơn các hội đòan như Hội Phụ Nữ Việt Úc, Hội Cao Niên Đông Dương, Hội FABA, Hội RABA, BrimBank City Council, Hội Phật giáo Tibet, Bhutan, Vesak ,Daylesford Dharma school vân vân…

Cám ơn toàn thể chư tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự buổi lễ cũng như các ban đã làm việc cật lực trong suốt một tháng qua để tổ chức lễ khánh thành.

Sau đó là phần múa Lục Cúng Dang Hoa, đây la phần biểu diễn rất độc đáo được tập dợt rất công phu của hai gia đình Phật tử Đại Bi Quán Âm và Đại Hoan Hỉ với những pháo hoa rực rỡ nỗ dòn trong chánh điện để cúng dường chư Phật mười phương cùng chư vị Tăng Ni cũng như chào đón vị Bồ Tát vừa mới xuất hiện đó là chùa Ấn Quang -TRUNG TÂM PHẬT GIÁO ÚC CHÂU để hòa nhập với cuộc sống của chúng sanh và giúp đỡ dạy dỗ với Từ Bi và Trí Tuệ để mọi người đều được an vui hạnh phúc.

Chúng con xin chân thành cảm ơn Quí Chư Tăng Ni các tự viện trên tòan thế giới về tham dự đại Lễ Khánh Thành: Phước Huệ, Quang -Minh, Hoa Nghiêm, Hoằng Pháp, Quảng Đức, Liên Trì, Pháp Hoa, Bồ Đề, Lộc Uyển, Nalanda, Phước Tường, Trúc Lâm, Tiền Viện Huyền Quang, Từ Quang, Liên Trì, Thiên Đức,  Thiện Hòa, Viên Giác, Thiên Phước, Phước Huệ Wollongong, Thiên Thai NZL, Nam Hải Phổ Đà-Noumea, Tu Viện vạn Hạnh, Tiêu Giao Thiền Viện, Từ Quang, Dược sư, Pháp Bảo, Hồng ân, Thiện Hòa, Từ Quang, Trúc lâm, Giác Nghiêm, Thien Viện Minh Quang,  Diệu âm, Bảo ân, Giác Nghiêm, Quan Sơn đạo Tràng, Bảo Minh, Phổ Hiền đạo Tràng, Phước Long, Hưng Đức, Thanh Nghiêm, Nam Bình, Giác Nghiêm, Tịnh xá Ngọc Tín và các tu viện khác  cùng Quí Chư Tăng Ni tại gia chưa biết tên bổn tự với các tông phái khác nhau: Nam Tông, Bắc tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông, vân vân.

Buổi lễ được hòan mãn sau thời kinh Bát Nhã.

Kế đó tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni và quan khách tiến ra tiền đình để chụp bức hình lưu niệm.

Luc 12.45 pm   sau khi thọ trai, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, cùng Thượng Tọa Thích Phước Tấn đọc chúc thư và trao quà lưu niệm cho tòan thể các chùa đến tham dự, buổi lễ diễn ra trang nghiêm và thấm tình đạo hạnh.

Gần3,000 người dùng trưa do các chùa khỏan đãi, buổi cơm chay ngon miệng cùng thưởng thức họat cảnh văn nghệ về quê hương và Phật giáo đặc sắc hiếm có do các gia đình Phật tử diễn xuất.

Được biết mọi diến tiến trong 5 giờ trong buổi lễ được phát sóng trực tiếp qua ABTV  Úc Châu và được mọi người trên thế giới theo dõi sự kiện trọng đại nầy.

Quan khách và chư tôn đức tăng ni, Phật tử chụp hình lưu niệm. Hình cung cấp

Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu tại Cairnlea, (Chùa Ấn Quang) đúng là một viên ngọc quí đã đòan kết tòan thể Phật tử, chư Tăng Ni tòan thể trong và ngoài nước Úc, từ các sắc tộc màu da khác nhau, xứng đáng là những hiếu tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để hoằng dương chánh pháp Phật Giáo hải ngọai và hộ trì Tam Bảo.

Hơn 5000 đồng hương Phật tử và sắc tộc khác nhau về tham dự , rất nhiều người chỉ đến tham quan và không dùng cơm trưa nhưng lòng rat hoan hỉ và hẹn ngày trở lại…  thưởng ngọan các công trình như Đại Hùng Bảo Điện Ấn Quang, hội trường đa dụng, Bảo Tháp Phổ Môn, Hoa Viên Quan Âm và khu tịnh dưỡng Long Thọ…

Chúng tôi xin tóm lược diễn tiến của ngày thứ Bảy 19/10/2019 vào lúc 10.00am.

Cũng cần nhắc lại:

* Ngày thứ Bảy 19/10/2019 vào lúc 10.00 am

  • Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế âm Lộ Thiên bằng đá thạch anh nguyên khối cao 8 mét và vườn hoa cảnh được nhanh chóng hòan thành trước vài ngày..
  • Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm hàng giáo phẩm Hòa Thượng  Thích Thiện Tâm,  và các vị Thượng Tọa Thích Phước Thái, Thượng Tọa Thích Phước Thiền, Thượng Tọa Thích Phước Hựu, Thượng TọaThích  Phước Thể, Thượng Tọa Thích Phước Viên, Thượng Tọa Thích Linh Tấn, Thượng TọaThích Phước Sanh Thượng Tọa Thích Phước Nhơn, Thượng Tọa Thích Phước Minh,  và các Ni Sư Thích Phước Hòan, Ni Sư Thích  Ni Sư Trung Hằng, Ni Sư Thích Như Liên, Ni Sư Thích  Phước Nghiêm, Ni SưThích  Phước Hĩ, Ni Sư Thích  Phước Định.
  • Và sau cùng vào lúc 7.30pm là buổi Hội Thảo về đề tài “Thực trạng Nghi lễ Phật Giáo Úc Châu ngày nay” nói lên tâm tư nguyện vọng của đồng hương Phật tử nhất là làm sao cho thế hệ trẻ dễ dàng hiểu và hội nhập tìm hiểu thêm về Phật Pháp.

Cũng xin nhắc lại công cuộc xây dựng Trung Tâm Phật Giáo Cairnlea trong 24 tháng qua đã đạt được tòan vẹn viên mãn   chi phí gần 6 triệu dollars đó là nhờ công đức của tòan thể chư tăng ni và đồng hương phật tử và quí mạnh thường quân đã bỏ công sức đóng góp cho 9 kỳ gây quỹ.

Chúng tôi xin cám ơn  công đức tòan thể chư tăng ni và đồng hương Phật tử và quí mạnh thường quân và cùng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì cho tòan thể quí vị.

Theo lời Phật dạy:

“Xây chùa tạo tượng đúc chuông

Phước báo ba việc thập phương nên làm”.

Với mong muốn ấy,  tòan thể chư tăng ni và đồng hương phật tử và quí mạnh thường quân gần xa tiếp tục  hoan hỷ phát tâm đóng góp cúng dường, ủng hộ Trung Tâm Phật Giáo Úc Châu tại Cairnlea để công cuộc xây cất mau chóng thành tựu viên mãn.

Nhờ công sức và sự tinh toán khéo léo của  Kiến Trúc Sư Lê Đình Châu, Kỹ Sư Trịnh Hưng  cùng với kinh nghiệm self owner building của nhị vị Thượng Tọa Thích Thiện Tâm và Thích Phước Tấn, ban xây dựng đã tiết kiệm khoang 1,8 triệu dollars Úc so với ước tính giá thầu ban đầu là 7,8 triệu gồm cả GST.

Hiện công trình xây cất đã được tiến hành tốt đẹp bao gồm: Đại hùng bảo điện Ấn Quang, hội trường đa dụng, Bảo Tháp Phổ Môn và khu tịnh dưỡng Long Thọ, vườn cảnh Quán Âm Bồ Tát, car park…, cơ sở nầy sẽ trở thành trung tâm  văn hóa hành chánh cho cộng đồng Phật Giáo người Việt và sắc tộc khác tại Úc châu. Nơi đây cũng là nơi tu học, hoằng pháp giao dục, là môi trường ứng dụng hành trì các pháp môn  trong đạo Phật.

Đây là sự thành tựu của môt ngôi chùa mới với kiến trúc và cảnh quang sáng đẹp cùng với ngôi Bảo Tháp Phổ Môn thờ Xá Lợi Phật, là tiêu biểu cho nền văn hóa Phật Giáo  Việt Nam, một “Việt Nam Quốc Tự” ở quê hương thứ hai là Úc châu.

Trong các cuộc gây quỹ trước đây tại 3 chùa Quang Minh, Hoa Nghiêm, Phước Huệ mỗi năm đạt được khoảng 50,0000 dollars thì với số tiền 7,8 triệu dollars theo dự định ban đầu cho xây dựng Trung Tâm Phật Giáo Cairnlea, giáo hội phải mất trên  30 năm mới xây xong trung tâm nầy.

Nhớ lại kỳ An Cư Kiết Hạ tại chùa Hoa Nghiêm nam 2017, quý Thượng Tọa Thich Thiện Tâm và Thích Phước Tấn, Đại Đức Thích Phước Thái, Đại Đức Thích Phước Viên, Ni sư Thích Phước Hòan  cùng với Phật tử các chùa họp nhau thành lập ban gây quỹ và ban xây dựng làm sao có thể xây dựng trong thời gian ngắn nhất khả dĩ chấp nhân được với ngân quỹ cho phép.

Phật tử đến dự Đại Lễ Khánh Thành TTPG Úc Châu ở Cairnlea. Hình cung cấp

Ban gây quỹ được thành hình và số tiền ngày sinh nhật do Phật tử biếu tặng Thượng tọa Thích Phước Tấn và Thượng tọa Thích Thiện Tâm được cho đứng đầu danh sách, thế là phong trào gây quỹ bắt đầu tăng lên đột xuất khi tiến hành gây quỹ đợt đầu tiên tại 3 chùa Quang Minh, Hoa Nghiêm, Phước Huệ từ $200,000 lên $500,000 rồi lên đến 1,4 triệu dollars.

Qua 24 tháng vận động không ngừng nghỉ bằng nhiều phương tiện truyền thông: radio, báo chí, Face book, email, các Lễ Tết, Phật Đản, Vu Lan vân vân.

Đạt được sự mầu nhiệm nầy là do sự hợp lực của hằng trăm Chư Tăng Ni trong và ngoài Giáo Hội.

Nếu chúng ta chứng kiến nhị vị Thượng Tọa Thích Thiện Tâm và Thích Phước Tấn trong mùa hè nóng bức, mùa đông giá lạnh vác gạch đá, dựng frame, thu dọn vệ sinh, mồ hôi đổ trên công trường như những giọt nước cam lồ tưới khắp công trường, chứng kiến sự tận tụy của Kiến Trúc Sư Lê Đình Châu và Kỹ Sư Trương Hưng làm việc thiện nguyện bám sát ngày đêm tại công trường với chút ít máu đã đổ cũng như chứng kiến hang ngàn đồng hương Phật Tử, quý vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm  và đặc biệt sự làm việc không mệt moi của toàn bộ ban gây quỹ, chúng ta cũng không ngạc nhiên thấy được thành quả nhanh chóng như ngày hôm nay.

Có những vị đã cúng dường tượng Phật Thích Ca bằng đồng, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát lộ thên, cúng dường gạch ngói, mua tấm vé số gieo duyên, cúng tượng Thiên Phật Thành, ký gởi hoặc gởi cho linh cốt đường,vân vân…

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tòan bộ các thành viên ban gây qũy, Ban Tài Chánh, Ban Tiếp Tân, ban Âm thanh, video. Ban văn nghệ  MC Ban vận chuyển va kỹ thuật gồm Đạo tràng Cực lạc Liên Hữu chùa Quang Minh, các đạo trang chùa Hoa Nghiêm, chùa Phước Huệ và các chùa khác. Ban ẩm thực chùa Quang Minh  chùa Hoa Nghiêm, ban ẩm thực chùa Phước Huệ và các chùa khác. Các gia đình Phật tử Đại Hoan Hỉ, Đại Bi Quan Âm và các gia đình Phật tử chùa Hoa Nghiêm, chùa Phước Huệ và các chùa khác. Và xin chân thành cảm ơn tất cả đồng hương Phật tử quý vị mạnh thường quân các nhà hảo tâm.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ ban truyền thông báo chí SBS Radio, Tuần báo Nhân Quyền, TiVi Tuần San.  Xin được cảm ơn Bằng UB sound & system, Phương Video & Tâm Video đã tài trợ cho chương trình livestream truyền hình trực tiếp lần đầu tiên được thực hiện tại chùa Quang Minh đã giúp đỡ đưa tin suốt hai năm qua.

Hằng ngàn đồng Hương Phật tử quý vị mạnh thường quân các nhà hao tâm không thể kể hết, nhiều ân nhân ẩn danh khác không thể nêu hết.

Chúng con xin chân thành cám ơn tòan thể Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa, Đại Đức  Tăng Ni đã chú nguyện cho công trình sớm thành tựu viên mãn trong anh hào quang chư phật.

Xin kinh chúc Chư Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, tứ đại điều hòa, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Kính chúc quý vị Phật tử, quan khách, mạnh thường quân trọn hưởng an lanh, thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố, phước báo vô biên cùng nhau xây dựng ngôi Việt Nam Quốc Tự ở Úc được thành công viên mãn trong ánh hào quang của Chư Phật.

Nam Mô Công Dức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tat.

Bác sĩ Phạm Phuc Nhân

 

(Trích từ báo in TVTS số 1753 phát hành ngày 30.10.2019)