Tỷ lệ người Hong Kong đi bỏ phiếu đạt mức kỷ lục

25 Tháng Mười Một, 2019 | Tin thế giới
Người dân Hong Kong xếp hàng chờ bỏ phiếu. Photo courtesy: Reuters

Con số kỷ lục cử tri Hong Kong đã đi bỏ phiếu hôm 24/11 trong cuộc bầu cử cấp quận, vốn được coi là phép thử về sự hậu thuẫn dành cho trưởng đặc khu Carrie Lam, trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình chống chính quyền suốt vài tháng qua, theo Reuters.

Hãng tin Anh dẫn số liệu của chính quyền cho biết rằng tính tới năm rưỡi chiều, có hơn 2,3 triệu người đã đi bỏ phiếu, trong khi còn tới 4 tiếng nữa thì các phòng phiếu mới đóng cửa.

Con số này được cho là vượt xa con số gần 1,5 triệu người đi bầu trong cuộc bầu cử hội đồng cấp quận bốn năm trước.

Reuters cho rằng tỷ lệ đi bầu kỷ lục dường như một phần là vì bất ổn chính trị ở Hong Kong.

Hãng tin này dẫn lời một người đi bỏ phiếu nói rằng động thái trên “phản ánh hy vọng của người dân Hong Kong về bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự”.

Reuters cũng trích lời bà Lam nói rằng chính quyền của bà sẽ “hết sức chú tâm” lắng nghe hơn nữa quan điểm của các hội đồng cấp quận.