Chuyên gia khuyến cáo đại học Úc chớ hợp tác với đại học Trung Quốc

26 Tháng Mười Một, 2019 | Tin nước Úc
Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khánh thành Viện Khổng Tử đầu tiên ở Úc hồi năm 2010 Photo source: VOA

Nên cấm các đại học Úc làm đối tác với hơn 100 đại học Trung Quốc vì các đại học Trung Quốc có quan hệ gần gũi với quân đội Trung Quốc, một trung tâm nghiên cứu hàng đầu cảnh báo.

Trước đây trong tháng, các đại học Úc hứa cân nhắc về bất kỳ mối liên hệ quân sự nào mà một cơ sở giáo dục bậc cao ở Trung Quốc có thể có khi xét đến các dự án nghiên cứu chung.

Dùng dữ liệu nguồn mở, Viện nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc viết trong báo cáo đăng tải hôm 25/11 rằng 115 trường đại học Trung Quốc có liên hệ với các nghiên cứu quân sự hay các vi phạm nhân quyền, các mối liên hệ mà các đại học Úc không nên làm đối tác với họ.

Sinh viên nước ngoài đóng góp khoảng 24 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế Úc. Sinh viên Trung Quốc chiếm khoảng 1/3 số này và Úc lo rằng Trung Quốc có thể dùng vị thế này để gây ảnh hưởng các đại học Úc.

Bắc Kinh trước nay khẳng định không có hoạt động nào không thỏa đáng, tố cáo Úc mang tinh thần chiến tranh lạnh.

Quan hệ giữa Úc với Trung Quốc những năm gần đây trở nên căng thẳng vì Úc lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc, cả nội địa lẫn xuyên khắp khu vực Thái Bình Dương.