Việt Nam phải nhập khẩu thịt heo

02 Tháng Mười Hai, 2019 | Tin Việt Nam
Thịt heo được bày bán ở một chợ ở Hà Nội hôm 19.2.2019. Photo Courtesy: Reuters

Chính phủ Việt Nam dự kiến phải nhập khẩu thịt heo (lợn) do nguồn cung không đủ đẩy giá thịt heo lên rất cao.

Tại buổi họp báo Chính phủ vào chiều ngày 2 tháng 12, Thứ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho hay Việt Nam thiếu khoảng 200.000 tấn thịt heo vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới và giá loại thịt này tăng rất cao do gần 6 triệu con heo phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Hiện số lượng heo trên cả nước còn khoảng 25 triệu con.

Cũng trong buổi họp báo, ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Công Thương cho biết bộ này sẽ theo dõi sát tình hình để tham mưu kịp thời cho Chính phủ; tính toán cụ thể số lượng thịt heo cần nhập khẩu từ đối tác có quan hệ thương mại song phương với Việt Nam, đồng thời Tổng cục Quản lý thị trường được giao phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành ngăn chặn việc xuất lậu thịt heo sang Trung Quốc cũng như nhập khẩu thịt heo từ Thái Lan, Campuchia.

Việt Nam chưa ký kết việc xuất nhập khẩu thịt heo với Thái Lan, Campuchia nên việc nhập lậu sẽ tiềm ẩn nguy cơ an toàn thực phẩm và mầm bệnh ảnh hưởng tới đàn heo trong nước.

Dịch tả châu Phi xuất hiện ở Việt Nam từ đầu tháng 2 năm 2019. Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn nhận định đây là đợt dịch lớn nhất trong lịch sử ngành chăn nuôi Việt Nam.