Núi lửa White Island ở New Zealand bùng nổ: 6 người chết, 10 người mất tích

10 Tháng Mười Hai, 2019 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

Một đảo núi lửa ở New Zealand bùng nổ hôm Thứ Hai, 9 Tháng Mười Hai, phun ra lượng tro bụi và cột hơi nước nóng khổng lồ, trong lúc có hàng chục du khách đang thăm viếng đảo, làm 6 người thiệt mạng và  khoảng 10 mất tích.

Theo tin cảnh sát, nhiều giờ sau khi xảy ra vụ nổ, nơi này vẫn còn được coi là nguy hiểm khiến các nhân viên cứu nạn không thể lên đảo tìm kiếm các nạn nhân.

Phó giám đốc cảnh sát quốc gia New Zealand, ông John Tims, nói rằng số người mất tích lên tới hàng chục, nhưng không thể xác nhận con số rõ ràng. Có khoảng 47 người trên đảo khi núi lửa trên đảo White Island (còn gọi là Whakaari) phát nổ. Những người bị thương do bỏng đã được đưa ra khỏi đảo đến bệnh viện đất liền.

Phần lớn các nạn nhân là công dân New Zealand và du khách ngoại quốc trong số đó, theo báo The Australian, có 24 người Úc.  Họ đi trên chiếc tàu du lịch Ovation of the Seas, thuộc công ty Royal Caribbean.

Thủ tướng Úc Morisson mô tả vụ núi lửa phun ở White Island cách vịnh Bay of Plenty là một “thảm cảnh kinh hoàng”.

Hòn đảo có núi lửa đang hoạt động này là một nơi thu hút các du khách.