Hội chợ Tết Canh Tý trên đường Victoria St, Richmond, TP Melbourne

25 Tháng Một, 2020 | Người Việt đó đây
Vũ Hà của TVTS vào khu Hội Chợ Tết Richmond sáng Chủ Nhật 19.1.2020 bằng Cổng Lạc Việt (Victoria Street Gateway) dịp đón Xuân Canh Túy, xa xa là các cao ốc của Thành phố Melbourne, cách Richmond chừng 1 cây số. Hình: TVTS

MELBOURNE/ TiVi Tuần-san – Mỗi năm hội chợ tết của cộng đồng Việt Nam tại Melbourne diễn ra trong 5 tuần lễ cho đến ngày Mồng Một Tết hay kéo dài qua tuần lễ đầu tiên của năm mới.

Năm nay, chưa biết vì lý do gì, chỉ còn có 4 tuần lễ hội chợ Tết vào cuối tuần. Hội chợ Tết ở St Albans diễn ra vào ngày Chủ Nhật 5.1, Hội chợ Tết Footscray vào Chủ Nhật 12.1. 

Riêng Hội chợ Tết Richmond và Springvale cùng diễn ra trong ngày Chủ Nhật 19.1 vừa qua. Hội chợ Tết của Cộng đồng NVTD Victoria sẽ diễn ra vào hai ngày cuối tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật 1 &2 tháng 2 tại trường đua Sandown Racecourse ở vùng Springvale.

Quan khách trong buổi lễ khai mạc Hội chợ Tết Canh Tý ở Richmond. Hình: TVTS

Hội chợ Tết Richmond nay nay xem ra không được đông người tham gia mở các gian hàng cũng như số khách du xuân có vẻ không nhiều như những năm trước, có thể vì các lý do: Đường Victoria Street bị “tiếng xấu” trên các hệ thống truyền thông của Úc do nạn buôn bán ma túy trên đường này và nhất là việc chính phủ địa phương và tiểu bang cho mở phòng chích ma túy hợp pháp trong khu Richmond và gần con đường buôn bán nổi tiếng của người Việt trong 4 thập niên vừa qua (cư dân và hội thương gia đã có những cuộc biểu tình chống lập phòng chích hay yêu cầu dời phòng chích đi chỗ khác).

Hai hội chợ (Hội thương gia Springvale và ban tổ chức đa số là người Cam Bốt gốc Hoa và người Việt gốc Hoa, dù dân gốc Việt ở đây chiếm đa số) tổ chức cùng một ngày sẽ chia khách (một người khó có thể du xuân trong một buổi ở hai địa điểm cách nhau  khoảng 25 cây số).  

Và cuối cùng tiên đoán thời tiết cho biết sẽ có mưa và dông từ 12 giờ trưa trở đi cũng có thể làm du khách ngần ngại dư hội chợ, mặc dù trời chỉ mưa khoảng 4 giờ chiều và trong vòng nửa tiếng.

Khói trắng mù mịt, xác pháo rơi đầy sân trong tiếng trống múa lân tại Hội Chợ Tết Richmond hôm Chủ Nhật vừa qua. Hình: TVTS

Chương trình chính thức bắt đầu lúc 1 giờ trưa với nghi thức chào cờ và hát quốc ca Úc và Việt Nam Cộng Hòa. Chủ tịch Hội Thương gia đường Victoria Street (VSBA) , ông Mecca Hồ, cám ơn mọi người, từ các thành viên trong hội, chính quyền các cấp, các tổ chức và đoàn thể Úc Việt, các cơ quan truyền thông và các du khách đã ủng hộ để tổ chức các hội chợ Tết hàng năm, và năm nay là năm cuối của nhiệm kỳ của ông và ông hy vọng sẽ có người thay thế ông trong vai trò chủ tịch hội VSBA.

Các quan khách Úc gồm Bộ trưởng Đa văn Richard Wynne, dân biểu đơn vị Richmond (đã tham dự hội chợ lần thứ 20, liên tục chưa bao giờ vắng mặt), các nghị viên Thành phố Yarra, Dân biểu đảng Xanh Adam Bandt, Bà Huỳnh Thị Bích Cẩm (Cẩm Nguyễn) CEO của Hội Phụ nữ Úc-Việt, Thượng nghị sĩ tiểu bang Victoria Kiều Tiến Dũng, Bác sĩ Phạm Phúc Nhân và ông Collin Campbell đại diện tổ chức cứu trợ nạn cháy rừng, v.v…  đã lên máy vi âm đọc diễn văn, ca ngợi sự đóng góp của người Việt Nam và chúc mừng năm mới.

Xen kẽ là những màn trình diễn văn nghệ của nhiều nhóm, tổ chức, tôn giáo.

Trời bắt đầu chuyển mưa, (từ trái) Vũ Hà, Luật sư Nguyễn Tân Hải và phu nhân Bích Thi sau bữa ăn do ban tổ chức thết đãi tại nhà hàng Thanh Phong. Hình: TVTS

Sau nghi thức cắt băng khánh thành là những đợt đốt pháo. Một số quan khách được mời lên từng nhóm ba người để đốt những  tràng pháo dài, nổ vang, rền trời đường Victoria Street.

Khói trắng mù mịt và xác pháo hồng tung bay giữa trời nắng trong xanh  hòa lẫn với tiếng trống múa lân giữa đám đông du khách gồm nhiều sắc tộc trong đó những tà áo dài của các nữ quan khách đã làm nổi bật ý nghĩa và biểu tượng của ngày tết cổ truyền Việt Nam ở nơi đất khách nay đã trở thành quê hương thứ hai của hầu hết người Việt ở thành phố Melbourne.

Đặc biệt, một vài quan khách Úc trong đó có Bác sĩ Phạm Phúc Nhân đã nói về sự hào phóng và lòng biết ơn của người Úc gốc Việt trong việc đóng góp hơn 1 triệu đô-la trong công tác cứu trợ nạn nhân cháy rừng đang diễn ra tại nước Úc.