Toilet paper: các siêu thị Úc cháy hàng giấy đi cầu vì coronavirus

05 Tháng Ba, 2020 | Tin nước Úc
Một khách hàng đi chợ ở siêu thị Coles vùng Kew, Melbourne trước kệ hàng toilet paper trống trơn vào hôm Thứ Ba 3.3.2020. Hình: TVTS

ÚC – Kể từ cuối tuần qua, các siêu thị Úc, đặc biệt là ở Sydney và Melbourne đã xảy ra tình trạng khan hiếm những vật cần dùng hàng ngày như giấy đi cầu (toilet paper) và gạo.

Hình ảnh trên báo chí Úc cho thấy cảnh người mua sắm chen chúc và hốt các gói giấy đi cầu chồng đầy các xe đẩy. Trong khi đó các kệ hàng trống không.

Hai mặt hàng bị tiêu thụ và mua sạch là giấy vệ sinh sau khi đi cầu và gạo.

Để bảo đảm các mặt hàng không bị thiếu hụt và có những khách hàng không thể mua những đồ cần dùng như giấy vệ sinh, các công ty làm toilet paper như Solaris Paper hay Kimberley Clark ở Nam Úc đang làm việc ngày đêm suốt tuần (24/7) để có thể cung cấp đủ mặt hàng cho khách mua sắm.

Giấy vệ sinh ở Coles vùng Richmond bắt đầu có lại vào ngày Thứ Năm 5.3. Mỗi người chỉ được mua 4 gói là tối đa. Hình: TVTS

Các siêu thị như Coles, Woolworths và Aldi từ ngày hôm qua đã ra quy định mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 4 gói (4 packs) giấy đi cầu một lần.

Họ cũng hy vọng rằng, tới tuần sau thì việc cung cấp giấy vệ sinh sẽ trở lại bình thường.

Một trong những lý do người ta đua nhau đi mua những mặt hàng như gạo hay giấy vệ sinh là do sợ dịch corona virus bùng phát, bị cách ly thì không thể mua những thứ hàng cần dùng đó (Úc đã có người chết vì corona virus đầu tiên vào hôm Chủ Nhật 1.3.2020).

Nhà cầm quyền khuyên dân chúng Úc chớ nên hốt hoảng để tích trữ hàng một cách không cần thiết, gây trở ngại và bất tiện cho người khác.