Thủ tướng Việt Nam công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

01 Tháng Tư, 2020 | Tin Việt Nam

Thủ tướng chính phủ Việt Nam vào trưa ngày 1 tháng 4 công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Công bố được đưa ra sau khi chỉ thị cách ly toàn xã hội được ban hành kể từ 0 giờ ngày 1 tháng Tư.

Quyết định công bố dịch COVID-19 tại Việt Nam do ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký nêu rõ tên dịch là COVID-19. Thời gian xảy ra dịch từ ngày 23/1 là thời điểm xác định trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới- SARS CoV-2 tại Việt Nam.

Theo quyết định vừa nêu tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu.

Do dịch COVID-19, tại Việt Nam tính từ đầu năm đến ngày 26 tháng 3 vừa qua, có hơn 153 ngàn người mất việc làm phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là số liệu do Bộ Kế hoạch- Đầu Tư đưa ra.

Cũng theo bộ này thì ngoài số mất việc vừa nêu, còn hằng triệu lao động bị ngừng việc tập trung vào một số ngành nghề, lĩnh vực gồm vận tải, dệt may, da giày, dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống…

Chính phủ Hà Nội tại phiên họp thường ký tháng 3 diễn ra trong ngày 1 tháng 4 dưới sự chủ trì của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem xét, thảo luận dự thảo nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.