Vô tội: Đức Hồng y George Pell trắng án, được trả tự do, rời nhà tù Barwon hôm nay

07 Tháng Tư, 2020 | Tin nước Úc
Hình ảnh ĐHY George Pell bị lăng mạ công khai, ra tòa, bị xử có tội và nay dù trắng án, cũng sẽ là một chấn thương lâu dài cho cá nhân hồng y và xã hội. Photo Courtesy: Reuters

BRISBANE – Sáng nay Thứ Ba 7.4.2020, Tối cao Pháp viện đã công bố phán quyết, lật ngược cái án xâm phạm tình dục trẻ con của Hồng y George Pell.

Hồng y George Pell trước đây bị bồi thẩm đoàn tuyên án có tội, bị tòa án phạt tù tối thiểu 3 năm và 8 tháng tù.

Kháng án lên tòa trên, 2 trong 3 chánh án duy trì phán quyết của bồi thẩm đoàn.

Hồng y Pell đã kháng án lên Tối cao Pháp viện, tòa án cao nhất nước.  7 vị chánh án đã ngồi nghe trong 2 ngày cuối tháng qua,  và hôm nay, phán quyết đã được đọc tại một tòa án ở thành phố Brisbane thay vì ở Canberra (có lẽ do đấy là nơi vị chánh án cư ngụ, và cũng để tránh đi lại do tình hình dịch bệnh corona virus hiện nay?).

Cả 7 vị chánh án cùng đồng ý hủy bỏ cái án dành cho Hồng y Pell vì cho rằng những chứng cớ đưa ra để buộc tội không đủ thuyết phục (beyond reasonable doubt). Như vậy có nghĩa hồng y được trắng án, là người không có tội.

Trong phiên điều trần trước đây tại Canberra, trạng sư Walker, SC, của Hồng y Pell đã trình bày với 7 vị chánh án Tối cao Pháp viện, lý do Hồng y không có ở hiện trường tội phạm bởi hồng y đang đứng ở trước cửa chính nhà thờ để chào giáo dân như thường lệ.

Về điểm này, bà giám đốc công tố viện đã bí khi bị hỏi thời gian hồng y phạm tội là bao lâu, 5 phút hay 6 phút? Trong khi Hồng y Pell có thói quen đứng ở cửa chính nhà thờ chánh tòa là từ 10 đến 20 phút. Và thời gian ngắn ngủi mà công tố viện cáo buộc phạm tội đã không thể biện minh cho tội phạm xảy ra ở phòng thánh nơi thay lễ phục, cuối nhà thờ, khá xa với cửa chính của nhà thờ chính tòa.

Vì luật giữ  khoảng cách xã hội nên đã không có cảnh biểu tình chống và ủng hộ hồng y trước tòa án như thường xảy ra.

Đúng như nhiều luật gia và chuyên gia pháp luật tiên đoán, rất có thể Hồng y Pell sẽ được trắng án và sẽ được trả tự ho.

Hôm nay, sau gần một năm ở tù, Hồng y Pell sẽ rời nhà tu Barwon. Hồng y sẽ được tự do và được lấy lại danh dự sau những năm tháng bị tố cáo, bị tòa tuyên án có tội và phải ngồi tù.

Hồng Y Pell đã gởi lời cám ơn gia đình đã hỗ trợ ngài trong thời gian qua.

Và trong bản thông báo công khai đầu tiên, Hồng y Pell nói ngài nghĩ đã phải chịu một “sự bất công trầm trọng” trong khi ngài vẫn một mực nói mình vô tội, tuy nhiên công lý đã được thực thi. Ngài cũng nói không ghét hận gì người đã tố cáo ngài.

Những nhà bình luận bênh vực Hồng y Pell bấy lâu nay, cho rằng cuối cùng công lý đã được sáng tỏ.

Và dĩ nhiên, người Công giáo mộ đạo sẽ rất vui mừng vì Hồng y Pell đã vượt qua cuộc khổ nạn, đúng vào dịp mùa chay, mùa thương khó và Phục sinh của Đức Ki-tô.

Vụ án này cũng tương tự vụ án của bà Chamberlain vào đầu thập niên 1980. Bà bị tuyên án giết con và sau nhiều năm ở tù, đã được trắng án.