Việt Nam lên tiếng vụ Công ty Tenma hối lộ quan chức Bắc Ninh

28 Tháng Năm, 2020 | Tin Việt Nam
Công ty Tenma của Nhật Bản tại Việt Nam. Photo courtesy: datviet

Bộ Ngoại giao chính phủ Hà Nội cho biết Việt Nam đang tiến hành xác minh xử lý theo quy định của pháp luật về nghi vấn Công ty Tenma của Nhật Bản hối lộ các quan chức Việt Nam. Báo trong nước đưa tin hôm 28/5.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt, cho biết như vừa nêu tại buổi họp báo thường kỳ chiều 28/5. Theo ông Việt, chính phủ Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý.

Theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, báo chí Nhật Bản đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam đóng tại Bắc Ninh đã hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ, công chức Việt Nam.

Cũng tin liên quan, Tổng cục Hải quan đã ra các quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 6 cán bộ hải quan tỉnh Bắc Ninh, bắt đầu từ ngày 27/5.

Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tại cuộc họp ngày 26/5.

Sáu cán bộ gồm ông Trần Thành Tô, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; ông Dương Minh Khải, Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Phúc, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; ông Vũ Quang Hà, Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Bắc Ninh; ông Nguyễn Lưu Bình Trọng, công chức Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn (Bắc Ninh) và bà Nguyễn Thị Hảo, công chức Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.