Pháp: Hơn 28.500 người chết vì COVID

27 Tháng Năm, 2020 | Tin thế giới
Tiếp viên hàng không Air France phát khẩu trang cho hành khách tại phi trường Charles de Gaulle, Paris, ngày 6/5/2020. Photo courtesy: Reuters

Số tử vong vì virus corona tại Pháp hôm 26/5 dưới 100 người trong 6 ngày liên tiếp dù dữ liệu tại các nhà dưỡng lão đã được đưa vào, nêu lên hy vọng là cơn đại dịch tệ hại nhất đã qua đối với nước này.

Thủ tướng Edouard Philippe ngày 28/5 sẽ cho biết chi tiết về những bước mới dỡ bỏ lệnh đóng cửa, có thể bao gồm các quán rượu và nhà hàng tại một số nơi ở Pháp. Nước này hiện đã có 28.530 người chết vì virus corona, đứng hàng thứ 4 trên thế giới.

Bộ Y tế Pháp nói số tử vong tăng thêm 83 hay 0,3% trong các bệnh viện, thành 18.195. Tuy nhiên Pháp hạ số người chết trong các nhà dưỡng lão xuống mức 10.335 người, nghĩa là ít hơn 10 người so với công bố trước đây, sau khi duyệt xét lại về phương diện kỹ thuật.

Trung bình số tử vong hàng ngày tăng ở mức 910 người giữa 1/4 và 15/4 vào lúc Pháp vất vả chế ngự virus corona bùng phát trên toàn thế giới.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pháp nói số ca xác định mới tăng lên 276 ca thành 145.555 ca, hay 0,2%, giống tỉ lệ tuần trước và thấp hơn tuần trước đó.

Trong khi đó con số bệnh nhân virus corona trong các bệnh viện giảm 534 người, hay 3,2%, còn ở mức 16.264 người, tỉ lệ giảm sút mạnh nhất trong gần 3 tuần lễ. Các bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt giảm 54 người, còn ở mức 1.555 người, tiếp tục giảm trong 6 tuần lễ.

Cả hai con số, chỉ số chính của khả năng hệ thống y tế Pháp đối phó với đại dịch, lên cao điểm với hơn 32.000 người lây nhiễm và 7.000 người chết từ đầu tháng Tư cho đến giữa tháng Tư.