Tự do dân chủ ở Hồng Kông đang đến hồi kết?

10 Tháng Sáu, 2020 | Bình Luận
Một người biểu tình bị bắt tại Hồng Kông hôm 27/5. Photo courtesy: Reuters

Chính quyền Trung Cộng đã đưa ra bản dự luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông cuối tuần rồi, và có thể sẽ thông qua ngay trong tuần này. TC đã tỏ ra vô cùng dứt khoát, với bộ trưởng ngoại giao nước này khẳng định rằng “sẽ không cho phép bất cứ một sự trì hoãn dù nhỏ nhất”.

Một khi được thông qua, đây sẽ là sự can thiệp lớn nhất của chính quyền Bắc Kinh đối với Hồng Kông kể từ khi lãnh thổ bán tự trị này được Anh quốc trao trả lại cho Trung quốc đại lục hồi năm 1997. HK cho đến nay là vùng lãnh thổ duy nhất của TC được hưởng một cơ chế bán tự trị dưới nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” – nơi quyền tự do dân chủ của người dân được tôn trọng, và ít chịu tác động từ nhà cầm quyền Trung Cộng. Thế nhưng với cái gọi là luật an ninh quốc gia này, nó có thể sẽ là sự khởi đầu cho quá trình chuyển hóa “hai chế độ” trở thành một.

Mặc dù hiện chưa có công bố chi tiết về bộ luật an ninh quốc gia mà chính phủ TC sẽ đưa ra, chúng ta biết về cơ bản nó sẽ tập trung vào mục đích chính là ngăn chặn, trừng phạt các hành vi mà nhà nước Trung Cộng gọi là “phản quốc, ly khai, xúi giục nổi loạn, và lật đổ chính quyền Trung ương”. Và theo lời một số các quan chức TC tiết họ, họ có thể sẽ thiết lập các văn phòng đặc biệt ngay trên lãnh thổ HK để giám sát các “nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia” tại đây.

Luận điệu của nhà cầm quyền Trung Cộng đó là, họ không thể chờ HK tự đưa ra luật an ninh cho chính mình, và cũng không muốn tiếp tục đứng nhìn sự phát triển của phong trào bạo lực chống chính phủ. Trên thực tế, khi chính quyền HK đề nghị thông qua luật này hồi năm 2003, khoảng 500 nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối khiến kế hoạch bị tạm hoãn. Chính quyền TC giờ đây khẳng định rằng Ủy ban Tư pháp HK đã thất bại và do đó Bắc Kinh phải can thiệp.

Ðiều khiến những người ủng hộ dân chủ tại HK và trên toàn thế giới lo lắng đó là, Trung Cộng sẽ dùng cái ô “an ninh quốc gia” một cách rất chung chung để thiết lập các điều luật gây tổn hại đến những quyền tự do căn bản ở đây. Nó có thể tạo điều kiện cho nhà cầm quyền đàn áp phong trào đấu tranh ôn hòa và bắt bớ những nhà hoạt động vì dân chủ có tiếng tại HK. Quyền tự do ngôn luận, phản biện và tự do báo chí cũng đối mặt với mối đe dọa lớn.

Hôm Chủ nhật, hàng trăm người dân đã diễu hành qua trung tâm thành phố để biểu tình phản đối dự luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh đưa ra nhưng đã bị cảnh sát giải tán. Hàng trăm chính trị gia cấp cao trên thế giới cũng đã ký tên vào tuyên bố chung lên án kế hoạch của TC, cho rằng đây là “cuộc tấn công toàn diện vào quyền tự chủ, luật pháp và các quyền tự do cơ bản” của Hồng Kông.

Thế nhưng điều đáng thất vọng đó là tất cả những phản ứng trên sẽ chẳng mảy may tác động đến kế hoạch của chính quyền Trung Cộng. Cơ quan ngôn luận đảng cộng sản TC – tờ Global Times khẳng định trong bài xã luận rằng: chính phủ TC kiên quyết “xây dựng lại hệ thống an ninh của HK bất chấp mọi cái giá phải trả”, và yêu cầu các quốc gia bên ngoài đứng ngoài cuộc.

Rõ ràng đại dịch virus Vũ Hán đã mang đến lợi thế áp đảo cho Bắc Kinh trong vấn đề với HK. Những cuộc biểu tình dân chủ dai dẳng đã phải ngưng lại khi dịch bệnh ập đến. Mỹ và các nước Tây phương chao đảo, trong khi Trung Cộng lợi dụng tình hình để tăng cường các hành vi lấn lướt, gia tăng sức mạnh trong khu vực.

Vì thế nên mới có những nghi ngờ dấy lên: virus là cố ý, hay chỉ đơn giản Trung Cộng là kẻ cơ hội?

Ðài Loan đã cáo buộc TC quấy rối quân sự kể từ khi đại dịch bắt đầu, với việc các máy bay chiến đấu và tàu hải quân thường xuyên lui tới hòn đảo này cho các cuộc diễn tập. Bắc Kinh cũng tiếp tục đưa tàu vào các vùng biển tranh chấp với Nhật Bản, Việt Nam.

Giờ là Hồng Kông, rồi phải chăng sẽ đến Ðài Loan, và tiến đến xâm chiếm Biển Ðông – đây có phải là lộ trình của kẻ độc tài cộng sản đầy tham vọng? Chưa bao giờ toàn thế giới cần đứng lên chống lại sự hoành hành của Trung Cộng như lúc này.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1783 phát hành ngày 27.05.2020)