Nhật cảm ơn Việt Nam cho máy bay P-3C tiếp liệu, sửa chữa

06 Tháng Bảy, 2020 | Tin Việt Nam
Máy bay P-3C và phi hành đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM, hồi tháng 6 năm 2020. Photo courtesy: Japanese Embassy in Vietnam

Tài khoản Twitter chính thức của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Nhật Bản hôm 3/7 vừa đăng tải video cám ơn Việt Nam đã cho phép máy bay P-3C ghé sân bay Tân Sơn Nhất tiếp liệu, trong lúc nhiều nước đã đóng cửa không phận vì dịch COVID-19.

Truyền thông trong nước loan tin vừa nói hôm 5/7 và cho biết thêm, khi tiếp liệu, máy bay săn ngầm gặp sự cố và bị mắc kẹt tại Việt Nam hơn 2 tháng, Việt Nam đã giúp đỡ nhiệt tình phi hành đoàn đến ngày họ về nước an toàn.

Trước đó, vào tháng 4 năm 2020, chiếc P-3C của Nhật Bản sau khi hoàn tất sứ mệnh chống cướp biển ở vịnh Aden và đang trên đường về nước. Máy bay buộc phải hạ cánh tại một địa điểm giữa hành trình để tiếp liệu mới có thể bay tiếp, vì đường bay lên tới 10.000km.

Theo thông tin từ video của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Nhật Bản, máy bay đã gặp sự cố động cơ trong lúc cất cánh nên phải đình chỉ chuyến bay. Việt Nam đã tiếp đón tổ bay của Nhật và sắp xếp không gian nghỉ ngơi. Trục trặc nhỏ hóa ra là sự cố lớn khiến chiếc P-3C phải nằm lại suốt 2 tháng ở Tân Sơn Nhất để chờ vận chuyển đội sửa chữa và thiết bị từ Nhật sang.

Cuối video, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Nhật Bản một lần nữa cám ơn Việt Nam và cho biết Nhật Bản sẽ không bao giờ quên mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.