Công ty EPI với ứng dụng đọc báo Báo mới bị phạt hành chính

07 Tháng Bảy, 2020 | Tin Việt Nam
Ảnh chụp màn hình Báo Mới 7/7/2020. Phô tô courtesy: bao ơi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ EPI và ứng dụng đọc báo Báo mới trên thiết bị di động bị phạt 25 triệu đồng với lý do được cơ quan chức năng nêu ra là ‘đưa tin sai sự thật về thứ trưởng Bộ Công An Lương Tam Quang’.

Truyền thông trong nước, vào ngày 7 tháng 7, dẫn thông tin từ Cục An ninh Chính trị Nội bộ rằng Chánh thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Hà Nội đã có quyết định như vừa nêu.

Theo quyết định xử phạt ký ngày 9 tháng 6 vừa qua, Công ty Cổ Phần Công nghệ EPI với bài đăng trên ứng dụng đọc báo Báo mới có tựa ‘Thứ trưởng Bộ Công An Lương Tam Quang nhận tội nâng khống máy xét nghiệm COVID-19, nộp lại tiền chênh lệch’ là sai sự thật.

Cơ quan chức năng Hà Nội cho rằng thông tin như thế gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Bộ Công an. Ngoài ra việc đưa tin như vậy còn vi phạm qui định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Song song với biện pháp phạt 25 triệu đồng, cơ quan chức năng còn áp dụng hình phạt bổ sung là ‘tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ứng dụng đọc báo Báo mới trên thiết bị di động’ và yêu cầu EPI gỡ bỏ thông tin bị cho là vi phạm’.

Vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội được ông Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang trả lời báo giới tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng tư hồi ngày 5 tháng 5. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều Tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, ra quyết định khởi tố 7 bị can, tạm giam 6 bị can và cho 1 bị can tại ngoại.

Ông Lương Tam Quan cho biết theo kết quả điều tra thì bước đầu xác định các đối tượng cùng các công ty cấu kết gian lận, nâng khống giá gói thầu hệ thống xét nghiệm COVID-19 lên gấp ba lần.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Quận Cái Răng, Cần Thơ sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân cho rằng việc nâng khống giá máy xét nghiệm lên gấp ba lần thư thế là ‘ăn quá dày’.