13 ca dương tính với bệnh bạch hầu tại tỉnh Gia Lai

07 Tháng Bảy, 2020 | Tin Việt Nam

Đã có 13 ca dương tính với bệnh bạch hầu trên toàn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, trong đó có một trường hợp tử vong.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông báo chỉ riêng trong ngày 7/7, theo kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, đã phát hiện thêm ba mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh bạch hầu.

Trả lời báo chí trong nước, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai xác nhận, các trường hợp dương tính hầu hết là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân V ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai.

Hiện Sở Y tế Gia Lai đã tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế. Ngoài ra, tỉnh này cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khoảng 100 ngàn liều vaccine để tiêm phòng ngừa bệnh bạch hầu cho người dân.

Cũng liên quan đến dịch bệnh bạch hầu, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 26 ca dương tính với bạch hầu, tính đến chiều ngày 7/7. Trong đó có 2 trường hợp tử vong đều thuộc huyện Đắk GLong.

24 ca nhiễm bệnh bạch hầu này đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông và Trung tâm y tế huyện Krông Nô. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên, khi trả lời báo chí trong nước, bác sĩ Hà Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế Đăk Nông cho biết, ngành y tế tại chỗ của địa phương chưa đủ sức chống dịch bạch hầu.

Nếu tính toàn vùng Tây Nguyên, chỉ hơn 1 tháng qua đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có 3 người tử vong. Các ca bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, ngay cả những người đã tiêm vaccine phòng bệnh vẫn bị nhiễm.

Theo ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, bệnh bạch hầu xuất hiện ở Tây Nguyên từ năm 2013 đầu tiên là ở K’Bang, Gia Lai. Sau 7 năm thì 90% những người bị bệnh bạch hầu đều là người dân thiểu số, là những người ở vùng ít tiêm chủng.