Cuộc chạy đua tìm thuốc trị virus Vũ Hán ở Úc

30 Tháng Bảy, 2020 | Tin nước Úc
Người hiến tặng đã bình phục khỏi Covid-19 phải qua một khâu kiểm tra khi nộp đơn để được chấp nhận hiến tặng máu của họ. Photo credit: belova, Schincheonji Church of Jesus

MELBOURNE – TiVi Tuần-san vừa nhận bài viết của ký giả Seth Blake của tuần báo The Weekly Courier nhờ TVTS phổ biến để mong có thêm người hiến thanh huyết (blood plasma) cho công cuộc nghiên cứu phương pháp chữa trị dịch Covid-19 đang bùng nổ đợt hai tại Victoria làm thêm nhiều người nhiễm bệnh và chết.

Theo ký giả Blake, cho đến nay có nhiều cách chữa trị như bằng Chloroquine hay Remdesivir, nhưng cuộc chạy đua kiếm thuốc chữa dịch bệnh bằng huyết thanh trị liệu pháp đang trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Trị bằng huyết thanh (blood plasma therapy) được sử dụng bằng cách dùng huyết thanh từ những bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh và truyền chúng vào người bệnh.

Huyết thanh không tạo miễn dịch đối với virus nhưng nó sẽ tăng hệ thống miễn dịch để thúc đẩy cơ hội bình phục.

Để làm việc này Hội Hồng Thập tự Úc (Australian Red Cross) đã nhận được huyết thanh từ 400 người Úc bị Covid-19 đã bình phục tính đến tháng 6 vừa qua. Bây giờ hội xin những ai đã bình phục sau khi bị nhiễm hãy hiến tặng máu cho hội.

Ở Anh đã có 5000 người hiến tặng và ở Nam Hàn có 500 người bình phục thuộc giáo phái Shincheonji Church of Jesus ở Daegu đã đồng ý hiến tặng huyết tương cho công cuộc nghiên cứu trị bệnh.

Việc nghiên cứu này cũng chỉ là bước đầu nhưng hy vọng sẽ có đột phá trong việc chữa Covid-19.

Những ai muốn hiến tặng huyết thanh, hãy liên lạc với Australian Red Cross. Người hiến tặng sẽ qua khâu kiểm tra để phòng ngừa truyền những bệnh truyền nhiễm qua đường máu.