Tiểu bang Victoria đặt trong Tình trạng Tai họa (vì dịch Vũ Hán), giới nghiêm từ 8pm-5am

02 Tháng Tám, 2020 | Tin nước Úc
Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews. Photo Courtesy: Vince Caligiuri/Theage

MELBOURNE – Vào 2.30pm chiều nay, Thủ hiến Daniel Andrews của TB Victoria (nơi chiếm ¼ tổng sản lượng quốc gia) đã họp báo, đặt tiểu bang trong Tình trạng Tai họa (State of Disaster), giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng, đưa thủ phủ Melbourne (Metropolitan Melbourne) từ chống dịch Vũ Hán giai đoạn 3 lên giai đoạn 4. Tình trạng này sẽ kéo dài 6 tuần lễ.

Thủ hiến Andrew nói ông phải suy nghĩ nhiều và được sự cố vấn của giới chức y tế để làm quyết định này.

Tổng trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt nói ông hỗ trợ quyết định của chính phủ Tiểu bang Victoria với quyết định khó khăn chưa từng có trong lịch sử của TB Victoria.

Với lệnh giới nghiêm ban đêm, chỉ có người đi làm việc và người chăm sóc sức khỏe mới được ra khỏi nhà. Ông cho biết cảnh sát sẽ có mặt ở ngoài đường, và bất cứ ai bị bắt gặp đi trong giờ giới nghiêm sẽ bị chận hỏi và cho biết lý do ra khỏi nhà.

State of Disaster được ban hành vào 6pm và lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay vào 8pm tối Chủ Nhật 2.8 này.

Mỗi hộ chỉ được phép có 1 người đi chợ một ngày 1 lần, và không được đi xa quá đường kính 5 cây số từ nhà mình. Vẫn có thể được đi tập thể dục nhưng chỉ trong 1 tiếng và không được đi xa quá 5 cây số v.v…

Những biện pháp này, theo ông thủ hiến, nhằm giảm bớt việc lây nhiễm.

Về việc đi ra khỏi nhà ban ngày,  vẫn duy trì 4 lý do như  trước đây.

Trong vòng 24 giờ qua, số người lây nhiễm ở TB Victoria tăng lên 671 người. Có 7 người tử vong vì virus Vũ Hán.

Thủ hiến cho biết ông sẽ công bố quy định về việc đi làm của các công nhân, các kỹ nghệ vào ngày mai bởi vì có nhiều chi tiết và rất phức tạp. Tuy nhiên, ông khuyến cáo công nhân nên làm việc tại nhà, nếu được.

Khán thính giả TVTS nên xem chi tiết thông báo của chính phủ trên mạng của chính phủ.