Ảm đạm: Tiểu bang Victoria có thêm 450 người mắc dịch, 11 người chết vì virus Vũ Hán

07 Tháng Tám, 2020 | Tin tức,Tin nước Úc
Ngày đầu lệnh phong tỏa giai đoạn 4: Đường Victoria Parade, Collingwood trước tòa soạn TiVi Tuần-san: một con đường rất lớn nhưng nay ít xe cộ qua lại. Hình TVTS chụp sáng Thứ Năm 6.8.2020

MELBOURNE: Vào trưa Thứ Sáu hôm nay, trong cuộc họp báo hàng ngày để công bố kết quả công cuộc phòng chống dịch Vũ Hán cũng như con số nhiễm bệnh và chết, Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews đưa ra con số buồn thảm: thêm 450 ca bị nhiễm coronavirus và thêm 11 người chết trong 24 giờ qua.

So với ngày trước, số người bị nhiễm giảm (Thứ Năm 471 người) nhưng số người chết tăng (Thứ Năm 8 người trong đó có một người ở lứa tuổi 30).

Trước đó nữa, vào ngày Thứ Tư, số người bị nhiễm ở Tiểu bang Victoria là 725 người và chết là 15 người, con số kỷ lục của tiểu bang và toàn quốc trong một ngày.

Như vậy, trong 33 ngày liên tiếp số người bị nhiễm ở tiểu bang Victoria hàng ngày đều trên 3 con số.

Theo một cuộc nghiên cứu mô hình (modelling) riêng, người ta dự trù đến ngày Chủ Nhật 16/8 số người nhiễm virus sẽ tăng lên tới 1,000 người. Tột đỉnh của nó là 1,100 người nhiễm trong khoảng các ngày từ 16-22/8 và từ ngày 24/8 mới bắt đầu xuống và đến cuối tháng 8 sẽ còn khoảng 8 ca nhiễm mỗi ngày.

Đường Victoria Street, Richmond thuộc khu phố buôn bán của người Việt (nhìn lên trung tâm phố Melbourne) lúc 10.30am Thứ Năm 6.8.2020. Hình: TVTS

Thủ hiến Andrews cũng thừa nhận con số bị nhiễm chưa đạt đến đỉnh trước khi giảm xuống.

Hiện tại, có 7,637 người đang bị nhiễm trong toàn tiểu bang trong đó có 1,548 ca liên hệ với những người trong các viện dưỡng lão, theo ông Andrews. Trong số đang bị nhiễm (active cases), có hơn 100 người trong ngành y tế.

Hiện có 575 người bị nhiễm phải nằm bệnh viện (tăng lên 37 người từ Thứ Tư đến Thứ Năm), trong đó có 42 trường hợp nằm trong phòng cấp cứu. (TVTS tổng hợp)