13 tỉnh, thành phố có người bị COVID-19

07 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Hình minh hoạ. Nhân viên y tế lấy máu để xét nghiệm COVID-19 cho một phụ nữ ở Hà Nội hôm 30/7/2020 đã từng đến Đà Nẵng. Photo courtesy: Reuters

Hải Dương là địa phương mới nhất tại Việt Nam thông báo phát hiện ca dương tính với virus SARS- CoV-2. Thông tin được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương loan đi ngày 7 tháng 8. Theo đó bệnh nhân là nam 45 tuổi ngụ tại phường Nại Hiên Đông, Thành phố Đà Nẵng được phát hiện dương tính với COVID-19 khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Hải Dương.

Vào sáng ngày 7 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam công bố có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 2 ca tại tỉnh Quảng Trị và 1 ca tại tỉnh Thanh Hóa. Cả 3 ca đều có liên quan đến Đà Nẵng.

Như vậy tính đến ngày 7 tháng 8, có 13 tỉnh, thành phố tại Việt Nam báo cáo có trường hợp bị nhiễm COVID-19. Đợt lây lan ngày xuất phát từ tâm dịch Đà Nẵng.

Bộ Y tế Việt Nam đưa ra nhận định tại cuộc họp thường trực chính phủ phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 7 tháng 8 rằng dựa theo kết quả phân tích những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tính theo ngày khởi phát thì trung bình chu kỳ lây nhiễm ước tính từ 5 đến 7 ngày. Tốc độ lây lan của chủng virus lần này tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhanh và phát tán rộng hơn nhiều so với Bệnh Viện Bạch Mai vào đợt trước.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh thuộc Bộ Y tế Việt Na, ông Nguyễn Trọng Khoa vào chiều ngày 7 tháng 8 cho biết cần phải giải tỏa những bệnh nhân COVID-19 nặng đang chữa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Số này được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế, đưa sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y  tế Huyện Hòa Vang. Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn được phân công phụ trách Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh Viện Bạch Mai Hà Nội phụ trách Trung Tâm Y tế Hòa Vang.