Lũ lớn cao nhất mùa mưa năm nay trên sông Hồng qua Lào Cai

07 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. Photo courtesy: Báo Nhân Dân

Lũ lớn xuất hiện trên thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai vào lúc 10 giờ sáng ngày 7/8, với mức lũ được đánh giá là cao nhất kể từ đầu mùa mưa lũ năm nay.

Báo trong nước loan tin cùng ngày, trích thông tin từ Đài Khí tượng – Thủy văn Lào Cai cho biết thêm mức lũ lên đến gần 80 m, tức báo động cấp 1.

Lũ lớn đã làm gián đoạn thi công kè sông Hồng ở địa bàn thành phố Lào Cai. Ngoài ra, một số thuyền bè neo đậu ven sông bị cuốn trôi, nhiều diện tích rau màu trên các bãi bồi ven sông của người dân bị ngập úng, hư hỏng.

Đài Khí tượng – Thủy văn Lào Cai đưa ra nguyên nhân cho biết do mưa lớn kéo dài tại các vùng thượng nguồn của tỉnh Lào Cai và phía Trung Quốc, đã gây lũ trên các sông, suối.

Mưa gây lũ trên sông, suối, gây ra những thiệt hại đáng kể nhưng cũng đã cung cấp một lượng nước quý giá để “giải khát” cho vùng cao của tỉnh Lào Cai, đồng thời giảm nguy cơ cháy rừng ở các địa phương.

Chính quyền các địa phương có sông Hồng chảy qua chỉ đạo người dân sinh sống dọc hai bên ven sông tích cực phòng, tránh lũ lớn, không đánh bắt cá, vớt củi, vớt các vật trôi nổi trên sông để phòng ngừa tai họa bất ngờ.

Vẫn tin liên quan, báo mạng Nông nghiệp Việt Nam vào ngày 7/8 đăng tải bài viết dẫn phân tích của Viện Tài nguyên nước thế giới về ảnh hưởng của lũ lụt đến GDP cho biết Việt Nam đứng thứ 4 trong số 164 quốc gia được khảo sát về tác hại nghiêm trọng của lũ lụt đến toàn nền kinh tế, gây thiệt hại 2,3% GDP cả nước mỗi năm.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu trong nước và quốc tế gần đây được báo này tổng kết cho biết nếu nước biển dâng cao thêm 1m thì khoảng 1,77 triệu ha đất sẽ bị nhiễm mặn. Từ đó khiến khoảng 85% người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần được hỗ trợ về nông nghiệp.