Việt Nam áp thuế bán phá giá lên bột ngọt nhập từ Trung Quốc, Indonesia

12 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Bột ngọt Vedan sản xuất tại Việt Nam. Ảnh chụp năm 2010. Photo courtesy: Reuters

Cục Phòng vệ Thương mại Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia. Báo trong nước đưa tin hôm 12 tháng 8 năm 2020.

Theo đó, các sản phẩm bột ngọt này bị áp dụng mức thuế là 6,385 triệu đồng/tấn. Mức thuế này không thay đổi so với kết luận điều tra sơ bộ hồi tháng 3 năm nay. Biện pháp chống bán phá giá với bột ngọt nhập từ Trung Quốc, Indonesia sẽ có hiệu lực trong 5 năm, tính từ ngày hiệu lực là 22 tháng 7 năm 2020.

Hiện bột ngọt từ Trung Quốc, Indonesia cũng đang bị Mỹ, EU áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng mức thuế suất này là phù hợp với diễn biến thị trường, giảm tác động đe doạ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất bột ngọt trong nước từ lượng hàng nhập khẩu bán phá giá. Bộ này cũng cho hay năm 2019, Việt Nam là thị trường nhập khẩu bột ngọt lớn nhất của Trung Quốc, chiếm khoảng 17,5%, bỏ xa các nước khác là Thái Lan, Myanmar, Nigeria…

Từ năm 2016, ngành sản xuất bột ngọt tại một số nước bắt đầu dư cung, hàng tồn kho nhiều. Cũng năm 2016, gần 50 tấn bột ngọt giả các thương hiệu nổi tiếng do Trung Quốc, Thái Lan sản xuất nhưng trên nhãn ghi xuất xứ Việt Nam bị Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện.