Phát hiện nhiều người Trung Quốc thuê khách sạn tổ chức đánh bạc qua mạng

12 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Một nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền thu được trên 35 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện hôm 11/8. Photo courtesy: saostar

Một nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền thu được trên 35 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện hôm 11/8.

Truyền thông trong nước loan tin vừa nói cùng ngày và cho biết nhóm này gồm 7 người mang quốc tịch Trung Quốc có độ tuổi từ 20 đến 43.

Tin cho biết, các đối tượng này đã sử dụng máy tính để bàn và điện thoại thông minh nhằm kết nối mạng để truy cập vào website có địa chỉ: kkw878 là một trang web ở Philippines để đánh bạc trực tuyến với người Trung Quốc. Việc thanh toán thắng thua được trả bằng tiền Nhân dân tệ qua các tài khoản điện tử mở tại ngân hàng Agribank – Trung Quốc.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, các đối tượng này đã vi phạm điểm b, Khoản 5, Điều 17, Nghị định 167/2013/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội…

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ buộc các đối tượng phải xuất cảnh theo đúng quy định pháp luật.

Cũng tin liên quan, vào chiều ngày 12/8 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Minh Trí 31 tuổi và Lý Văn Hải 30 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Cầu về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, vào ngày 7/7, Trí và Hải được một người tên Tèo gọi điện thuê đưa 1 người Trung Quốc từ huyện Gò Dầu sang Campuchia, với số tiền 3 triệu đồng. Khi đang dắt người khách Trung Quốc đi bộ sang biên giới thì bị tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc bài phát hiện.

Trước đó, Trí và Hải cũng đã cấu kết với Tèo đưa 5 nguời Trung Quốc khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với giá 4 triệu đồng/người. Cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 4 người Trung Quốc, còn Hải dẫn thành công 1 người Trung Quốc trong nhóm chạy sang Campuchia giao cho Tèo. Ngoài ra, Trí cũng được Tèo thuê đưa một người phụ nữ Việt Nam sang Campuchia với giá 5 triệu đồng nhưng người phụ nữ này bị công an phát hiện, bắt giữ.

Cũng tại Tây Ninh hôm 12/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh trong phiên tòa lưu động đã tuyên phạt Nguyễn Công Yên 7 năm tù giam và phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo điều 348, khoản 2 của Bộ Luật Hình sự.

Nguyễn Công Yên, sinh năm 1984, trú tại ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu. Yên hành nghề xe ôm, hôm 21/5 sang casino bên kia biên giới Campuchia đón 3 người khách Trung Quốc đưa qua Việt Nam, sau đó đưa tiếp về thành phố Hồ Chí Minh, với tiền công là 350USD/người.

Nhưng đến khu vực biên giới thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Yên bị tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu phát hiện, bắt giữ.