Việt Nam kết án tử hình một người Singapore do buôn lậu ma túy

13 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Bị cáo Cher Wei Hon tại tòa. Photo courtesy: phapluat.vn

Hôm 7 tháng 8 năm 2020, ông Cher Wei Hon quốc tịch Singapore bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Truyền thông trong nước đưa tin được mạng báo nước ngoài Mothership loan lại ngày 12 tháng 8.

Theo cáo trạng, vào đêm 29 tháng 6 năm 2019, bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh kiểm tra một xe hơi mang bảng số TP.HCM chở Cher Wei Hon. Khi kiểm tra hành lý của Cher Wei Hon, lực lượng chức năng phát hiện 10 bịch chứa chất tinh thể màu trắng.

Cher Wei Hon khai nhận các bịch màu trắng đều là ma túy đá được Quỳnh ở Phnom Penh yêu cầu chuyển về Việt Nam để trừ khoản nợ 200 triệu đồng của ông này. Tiền công mỗi chuyến vận chuyển điện thoại, ipad và ma túy thành công là từ 500 đến 1.000 USD. Cher Wei Hon cho biết đã vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam được khoảng năm lần.

Cuối tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã tuyên án tử hình một phụ nữ quốc tịch Campuchia khi vận chuyển 5kg ma túy đá vào Việt Nam với tiền công 100 USD.

Cũng tin liên quan ma túy, hôm 20 tháng 7 năm 2020, công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một vụ vận chuyển 200 kg ma túy đá từ khu vực cửa khẩu giữa tỉnh Savannakhẹt (Lào) giáp với Việt Nam đưa về TP. Hồ Chí Minh với tiền công là 20.000 USD.