Phó TT Mỹ đầu tiên là nữ và da đen? Trump nói Bà Harris ứng cử không hợp pháp vì cha mẹ là di dân

14 Tháng Tám, 2020 | Tin thế giới
Cặp ứng viên tổng thống Biden và phó tổng thống Harris lần đầu tiên ra mắt công chúng qua màn ảnh video. Photo: Reuters

Sau một thời gian đồ đoán, người nằm hàng đầu trong danh sách ứng viên phó tổng thống Dân chủ đã được ứng viên Tổng thống Joe Biden công bố sẽ là người cùng ông chạy đua vào Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử vào ngày 3.11 tới đây.

Đó là Thượng nghị sĩ Kamala Harris của Tiểu bang California, người từng làm công tố viên của San Francisco và Bộ trưởng Tư pháp của California.

Ngày hôm qua, cả hai ứng cử viên đều đeo mặt nạ bước lên sân khấu để phát biểu trước một nhóm nhà báo cũng đeo vải che mặt.

Ứng viên tổng thống Joe Biden và người đồng hành tranh cử Kamala Harris đã công kích Tổng thống Donald Trump, gọi tổng thống là một nhà lãnh đạo bất tài đã khiến nước Mỹ “nát như tương”.

Cặp này đã cùng tổ chức sự kiện vận động đầu tiên của họ, một ngày sau khi ông Biden công bố bà Harris là người cùng đứng liên danh với ông.

Tổng thống Trump đã đáp trả rằng bà Harris đã  “như quả pháo tịt ngòi” trong cuộc tranh cử tổng thống của chính bà.

Tại một trường học ở Wilmington, Delaware tiểu bang quê nhà của Biden, không mở cửa cho công chúng, ông Biden, 77 tuổi, nói về nhu cầu phòng chống coronavirus.

Ông Biden nói: “Sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra vào tháng 11 này sẽ quyết định tương lai của nước Mỹ trong một thời gian rất dài.”

Ông nói thêm: “Có ai ngạc nhiên rằng Donald Trump có vấn đề với một người phụ nữ mạnh mẽ, hay những người phụ nữ mạnh mẽ nói chung?”

Bước lên bục sau ông Biden, bà Harris nói: “Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc.”

Cựu công tố viên 55 tuổi có cha mẹ là những người nhập cư từ Ấn Độ và Jamaica, nói với các phóng viên: “Chúng ta quan tâm mọi thứ, kinh tế, sức khỏe, con cái, loại hình đất nước chúng tôi đang sống, tất cả đều được tính đến.”

Trogn khi đó,t ại một cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc, ông Trump đã chê bai việc bà Harris không thành công trong việc giành vị trí ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ, khi bà công kích dữ dội thành tích của ông Biden trong cuộc đua.

Ông Trump nói: “Tôi đã xem chỉ số thăm dò của bà ấy tăng vọt, bùng nổ, bùng nổ, giảm xuống gần như không có gì, và bà ấy tức giận bỏ đi, bà ấy tức giận.

Ông Trump đã chê bai việc bà Harris không thành công trong việc giành vị trí ứng cử tổng thống của đảng Dân chủ: “Bây giờ đột nhiên bà ấy tranh cử để làm phó tổng thống và nói rằng ông ấy tuyệt vời như thế nào.”

Năm ngoái, ông Biden đã bị một số phụ nữ cáo buộc có hành vi tiếp xúc hơi quá gần gũi, bao gồm cả đụng chạm và hôn. Vào thời điểm đó, ông Biden thừa nhận rằng ông phải tôn trọng không gian cá nhân.

Một cáo buộc nghiêm trọng hơn đã xuất hiện trong năm nay từ một cựu trợ lý, người đã cáo buộc ông Biden tấn công tình dục cô trong tòa nhà Quốc hội vào năm 1993. Ông Biden bác bỏ cáo buộc này.

Tin mới nhất, ông Trump trong một cuộc báo nói rằng, bà Harris ứng cử tổng thống trong tư thế bất hợp pháp bởi vì cha mẹ của bà là di dân (mặc dù bà Harris sinh ra tại California). Sự việc này cũng giống như trước đây, khi ra tranh cử tổng thống, ông Obama bị ông Trump (lúc đó là công dân bình thường) cho rằng ông Obama không phải sinh ra tại Hawaii.