Bắt giữ người cầm đầu đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ

17 Tháng Chín, 2020 | Tin Việt Nam
Hai đối tượng đưa phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ tai cơ quan điều tra. Photo courtesy: CONGAN

Công an thành phố Vinh ngày 16/9 đã bắt giữ người bị cho là cầm đầu đường dây đưa người khác sang Trung Quốc với mục đích mang thai hộ và buôn bán bào thai.

Báo nhà nước Việt Nam dẫn thông tin từ cơ quan chức năng Công an thành phố Vinh cho biết ngày 17/9 và loan tin cùng ngày.

Tin cho biết, hai người bị bắt là Uông Thị Trang, 31 tuổi và Uông Thị Mai, 27 tuổi vì tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Trong đó Uông Thị Trang là người cầm đầu của đường dây.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Mai đang đưa một thiếu nữ chuẩn bị ra Cao Bằng vượt biên sang Trung Quốc cấy phôi thai vào khoảng 0h ngày 16/9, tại bến xe phía Đông.

Uông Thị Trang và Uông Thị Mai khai nhận đã tổ chức cho 20 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mang thai hộ thành công từ tháng 2/2020 đến nay và thu được 500 triệu đồng.

Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

 

Theo RFA