EU ủng hộ trừng phạt người Nga vì vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập

12 Tháng Mười, 2020 | Tin thế giới
Lãnh tụ đối lập thường chỉ trích điện Kremlin, ông Alexei Navalny, trong một cuộc phỏng vấn ở Berlin. Photo courtesy: Reuters

Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm 12/10 hậu thuẫn kế hoạch của Đức và Pháp về việc trừng phạt những người Nga bị nghi đầu độc lãnh tụ đối lập thường chỉ trích điện Kremlin, ông Alexei Navalny, theo Reuters.

Tin cho hay, chính quyền Berlin và Paris đưa ra đề xuất tại cuộc gặp của các ngoại trưởng EU tại Luxembourg.

Theo Reuters, họ cho biết chưa nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Moscow về điều Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) nói là có sự hiện diện của Novichok, chất độc thần kinh thời Xô Viết, vốn bị cấm sử dụng, trong cơ thể của ông Navalny.

Ông Navalny hôm 23/9 ra viện ở Berlin và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, theo Reuters.

Trước đó, ông đã được đưa từ Nga tới Berlin sau khi lâm bệnh trên một chuyến bay nội địa ở Siberia.

AP dẫn lời các bác sĩ nói rằng dựa trên sự tiến triển của ông Navalny, “việc hồi phục hoàn toàn là điều có thể”.

Phía Đức nói rằng người từng chỉ trích điện Kremlin này bị đầu độc bởi chất độc thần kinh.

Các nước phương Tây yêu cầu lời giải thích từ Nga, vốn bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào, cũng như tuyên bố chưa thấy bằng chứng phạm tội, theo Reuters.