TVTS phỏng vấn các ứng viên Hội đồng Thành phố gốc Việt

16 Tháng Mười, 2020 | Thông cáo cộng đồng
(Photo: Supplied)

MELBOURNE – Năm nay, sáu ứng cử viên thuộc thế hệ thứ hai vủa Việt Nam đang hy vọng sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương của mình.

TiVi Tuần-san đã phỏng vấn với các bạn trẻ đầy hy vọng qua email và hỏi họ những câu hỏi giống nhau.

Tìm hiểu thêm về những người Úc gốc Việt sáng giá này, những người trẻ có nhiều điều để nói, từ hội nhập đa văn hóa đến cơ hội của giới trẻ và nhiều đề tài khác nữa.

Hy vọng đại diện Hội Đồng Thành Phố Maribyrnong, cho khu vực cử tri Yarraville (Ward) với tư cách độc lập là JEREMIE NGUYỄN, 29 tuổi.

Khu vực cử tri Yarraville bao gồm các vùng ngoại ô Kingsville, Seddon, Yarraville, và phần phía nam của Footscray.

Jeremie Nguyễn. (Photo: Supplied)

TVTS: Tại sao Jeremie quyết định tranh cử năm nay?

Làm việc thiện nguyện cho cộng đồng và các cơ quan phi lợi nhuận luôn có một hấp lực lôi cuốn Jeremie. Sự đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố sẽ giúp cho Jeremie có vinh dự đóng góp kinh nghiệm và khả năng của mình để tạo nên những sự thay đổi tốt đẹp cho thành phố Maribyrnong. Maribyrnong cần có một Hội Đồng Thành Phố phản ánh sự đa dạng về tuổi tác, sắc tộc và giới tính của cộng đồng. Jeremie đưa tay lên xin đóng góp một tiếng nói đa dạng với một cái nhìn độc đáo để góp phần vào việc đưa ra những quyết định có tầm ảnh hưởng.

TVTS: Jeremie có thể cho chúng tôi biết một chút về anh không?

Jeremie lớn lên ở Footscray và học tiểu học tại địa phương, sau khi học xong trung học, Jeremie đã tốt nghiệp đại học với bằng Cử Nhân Khoa Học Cấp Cứu (Bachelor of Paramedic Science) tại Đại Học Victoria.

Vào lúc bấy giờ, Jeremie cũng đang tình nguyện làm việc với các bạn trẻ trong cơ quan “Công Lý cho Thanh Thiếu Niên và Bảo Vệ Trẻ Em” (Youth Justice and Child Protection).

Thông qua những công việc thiện nguyện, Jeremie đã có cơ hội trở thành một điều phối viên chương trình thanh niên mà Jeremie đã đảm nhận trong ba năm.

Các bạn trẻ, mà Jeremie làm việc chung, đã là động lực thúc đẩy Jeremie đi đến quyết định muốn làm việc nhiều hơn nữa. Jeremie đã ghi danh vào Cử Nhân Luật tại Đại Học Deakin và vẫn tiếp tục làm việc.

Jeremie đã tình nguyện làm việc tại một trung tâm pháp lý cộng đồng và đã biết được mức độ ích lợi và giá trị của tấm bằng luật như thế nào trong việc giúp đỡ cho những người cần sự trợ giúp về pháp lý. Hiện Jeremie đang làm việc tại đó, giúp đỡ mọi người về những vấn đề pháp lý để cho họ làm đúng theo hệ thống pháp luật.

TVTS: Theo Jeremie, vấn đề nào là quan trọng nhất?

COVID sẽ là một vấn đề kéo dài và sẽ được liên tục xem xét trong các quyết định của Hội Đồng Thành Phố. Đối với Jeremie, một kế hoạch phục hồi sau nạn đại dịch COVID sẽ là ưu tiên hàng đầu. Jeremie sẽ vận động để giảm thuế nhà đất cho những người gặp khó khăn về tiền bạc và duy trì tiếng tăm cho Thành Phố Maribyrnong, một thành phố lễ hội, bằng cách tổ chức các chương trình sinh hoạt có sự an toàn về COVID, giúp cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội làm ăn buôn bán hơn.

Hơn nữa, như chúng ta đã biết, COVID rất dễ lây lan trong nhà. Gần đây, theo lời khuyên của các tổ chức y tế cho biết điểm bắt đầu của sự phục hồi là các buổi sinh hoạt, tụ tập ngoài trời. Jeremie sẽ làm việc để bảo vệ các công viên, các khu cây cỏ để chúng ta có thể tiếp tục giao tiếp, gặp gỡ nhau trong một môi trường an toàn và sạch sẽ.

TVTS: Jeremie còn điều gì muốn cộng thêm không?

Công việc vận động tranh cử năm nay đặc biệt bất thường và khó khăn. Jeremie yêu cầu các độc giả hãy bầu cho đúng để phiếu bầu không trở thành bất hợp lệ và hãy tìm hiểu về tất cả các ứng cử viên đang tranh cử tại các đơn vị cử tri của họ. Có 72% cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử năm 2016. Bầu người vào Hội Đồng Thành Phố là một việc quan trọng và Jeremie xin kêu gọi mọi người hãy bầu cho đúng để tiếng nói của mình được lắng nghe.

ĐỖ HÀNG TÚ QUYÊN năm nay 21 tuổi. Cô cũng đang tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập trong Hội đồng thành phố Maribyrnong.

Đỗ Hàng Tú Quyên. (Photo: Supplied)

TVTS: Tại sao Tú Quyên quyết định tranh cử năm nay?

Tôi quyết định tranh cử vì em tin rằng những người trẻ đa văn nên được đại diện ở những nơi đưa ra quyết định. Là những người trẻ tuổi, chúng ta hầu hết sẽ bị ảnh hưởng bởi các quyết định được đưa ra về tương lai của mình. Đặc biệt là đang đại dịch COVID-19, tôi muốn đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau và mọi người đều có quyền tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ như nhau.

TVTS: Tú Quyên có thể cho chúng tôi biết một chút về cô không?

Tôi hiện đang học năm cuối bằng Cử nhân Chính trị, Nghiên cứu Quốc tế và Tội phạm học. Tôiluôn coi trọng gia đình và cộng đồng. Ba mẹ tôi là người Việt Nam tị nạn, họ đã dạy cho tôi những giá trị của lòng quyết tâm, lòng biết ơn, sự hy sinh và kiên cường. Đây là những giá trị mà tôi mang theo trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

TVTS: Theo Tú Quyên, vấn đề nào là quan trọng nhất?

Phục hồi sau Covid-19 là một vấn đề chính mà tôi sẽ ưu tiên. Tôi muốn đầu tư vào cộng đồng địa phương, đầu tư vào sức khỏe cộng đồng – bao gồm tập trung vào sức khỏe tâm thần, đầu tư vào các doanh nghiệp địa phương và đầu tư vào những em trẻ tuổi.

ANTHONY TRẦN, 21 tuổi, cũng sẽ đại diện cho Hội đồng Thành phố Maribyrnong. Anh đang tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập

Anthony Trần. (Photo: Supplied)

 

TVTS: Tại sao Anthony quyết định tranh cử năm nay?

Tôi quyết định ứng cử vào hội đồng năm nay vì tôi cảm thấy rằng đã đến lúc tôi phải đóng góp cho cộng đồng.Tôi đã sống trong cộng đồng này kể từ khi sinh ra và tôi đã chứng kiến ​​những thay đổi liên quan đến Maribyrnong trong những năm qua và bây giờ tôi muốn mang lại những thay đổi, hỗ trợ cộng đồng đa văn, cho dù đó là hỗ trợ các gia đình đa văn, cá nhân hay thậm chí là các doanh nghiệp địa phương.

Maribyrnong cần một người sẽ ưu tiên cho cộng đồng đa dạng của chúng ta. Tôi hy vọng người đó sẽ là tôi.

TVTS: Anthony có thể cho chúng tôi biết một chút về anh không?

Tôi đã sống ở khu vực Maribyrnong kể từ khi tôi được sinh ra. Tôi lớn lên ở đây và đi học cấp 1 và cấp 3 ở khu vực Maribyrnong. Hiện tại tôi đang học năm thứ tư tại LaTrobe Univeristy, nơi tôi đang học luật và thương mại.

Trong vài năm đầu học đại học, chương trình Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc (DILP)

đã được giới thiệu cho tôi. Chương trình này không chỉ giáo dục tôi cách trở thành một người lãnh đạo, mà nó còn hướng dẫn cho tôi hiểu và biết cách bảo tồn di sản văn hóa của người Việt Nam. Nó hướng dẫn tôi cách kết nối lại với cộng đồng và văn hóa của mình, và cách để giao tiếp gắn bó với thế hệ người Việt đầu tiên định cư tại Victoria.

Kể từ khi tôi hoàn thành chương trình năm 2017, tôi đã tham gia tình nguyện cho Cộng đồng người Việt Nam tại Úc – Victoria Chapter (VCA-VIC). Trước đây tôi đã tổ chức các buổi lễ chào cờ cho Ngày Quốc Hận và giúp đỡ các buổi lễ chào cờ khác.

Trong thời gian COVID-19, tôi cùng với những người bạn trẻ và các thành viên khác của DILP đã phân phát thực phẩm và vật dụng cho những người trong cộng đồng Việt Nam bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tất cả những gì tôi đã trải qua đã định hình nên những giá trị mà tôi luôn theo đuổi. Tôi muốn hỗ trợ những người cần giúp đỡ bất cứ khi nào tôi có cơ hội và tôi sẽ lắng nghe tiếng nói của mọi người.

 

TVTS: Theo Anthony, vấn đề nào là quan trọng nhất?

Trước hết, tôi sẽ giúp những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Tôi sẽ hỗ trợ tinh thần và tài chính cho những người cần nó nhất. Để làm được điều này, tôi muốn giảm council rates để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình, cá nhân và doanh nghiệp mà COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề.

Tôi cũng muốn ưu tiên ngân sách của hội đồng vào cuộc sống và cải thiện cơ sở vật chất mà Maribyrnong cung cấp, cho dù đó bằng cách giới thiệu nhạc sống và lễ hội hay bằng cách cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đất xây dựng công viên mới.

Người dân Maribyrnong xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn và tôi hứa sẽ cải thiện Thành phố Maribyrnong.

Đây là CLAUDIA NGUYỄN, 27 tuổi. Cô là một ứng cử viên độc lập đang đại diện cho đơn vị cử tri Melba thuộc thành phố Yarra, gồm có các vùng Richmond, Burnley, Cremorne.

Claudia Nguyễn. (Photo: Supplied)

TVTS: Tại sao Claudia quyết định tranh cử năm nay?

Cha mẹ của Claudia là người Việt tỵ nạn, đã đến sống tại khu chung cư ở Richmond và đã xem nơi đây như là nhà, là gia đình. Claudia cảm thấy rất biết ơn đối với thành phố Yarra đã đón nhận gia đình của Claudia. Claudia đã được cha mẹ dạy về đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” trong suốt 10 năm qua, cho nên Claudia đã đóng góp qua việc tình nguyện đảm nhận các vai trò quan trọng như – Thành Viên của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, Chủ Tịch Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc, Thư Ký Câu Lạc Bộ Banh Bầu Dục Nữ của Đại học Melbourne, và Đại Sứ Sinh Viên (Student Ambassador) của Đại Học Melbourne.

Claudia muốn tiếp tục phục vụ cộng đồng và đã ra ứng cử vào Hội Đồng Thành Phố vì đây là cấp chính quyền gần gũi nhất với người dân, và Claudia muốn mình là tiếng nói đại diện cho mọi cư dân trong vùng.

TVTS: Claudia có thể cho chúng tôi biết một chút về cô không?

Claudia sinh ra và lớn lên tại Richmond. Claudia đi học và làm việc thiện nguyện tại Richmond. Claudia tốt nghiệp Đại Học Melbourne với văn bằng Cao Học Kỹ Sư (Masters in Engineering) và đã làm việc cho các dự án có quy mô lớn mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Claudia là người đứng đầu các chương trình gây quỹ cho các bệnh viện địa phương và người tỵ nạn với số tiền quyên góp được trên $250000, giúp cơ quan từ thiện Vinnies (St. Vincent de Paul) phục vụ các bữa ăn cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, và nằm trong các đội được gởi đi cứu giúp và phục hồi cuộc sống ở những vùng bị hỏa hoạn vào các mùa cháy rừng tại Victoria.

Trong thời gian bị nạn đai dịch Covid-19, Claudia đã điều hành một nhóm thiện nguyện viên chuyển giao hàng nghìn gói thực phẩm và đồ dùng cần thiết đến cho những người bị cách ly và đã làm cố vấn cho Nhóm Công Tác COVID của Khu Chung Cư Yarra.

TVTS: Theo Claudia, vấn đề nào là quan trọng nhất?

1) ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG: Sau khi cuộc sống trở lại bình thường, Claudia muốn mang lại sự sống cho các đường phố của chúng ta bằng một loạt các buổi lễ hội văn hóa, các buổi trình diễn vui nhộn, sống động, và dựng lên các hình ảnh nghệ thuật để thu hút khách thập phương để hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương;
2) ĐẦU TƯ VÀO CÔNG ĂN VIỆC LÀM: Tạo việc làm cho cư dân bằng cách xây dựng thêm công viên, thư viện và trung tâm cộng đồng;
3) ĐẦU TƯ VÀO CỘNG ĐỒNG: Thay đổi hệ thống hạ tầng cơ sở để giải quyết vấn đề đậu xe, làm giảm nạn kẹt xe, làm giảm sự ô nhiễm trong không khí, đẩy mạnh sự an toàn trong cộng đồng và có những kế hoạch phát triển lâu dài;
4) ĐẦU TƯ VÀO VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ: Đặt trọng tâm vào việc chăm lo sức khỏe tâm thần và những dịch vụ sức khỏe cho cộng đồng, cho mọi người, mọi gia đình đồng thời bảo đảm sự phù hợp với bản sắc văn hóa;

TVTS: Claudia còn muốn nói thêm điều gì nữa không?

Claudia muốn đại diện cho cộng đồng với một cung cách làm việc trong sáng, với một tinh thần lạc quan và tấm lòng nhân ái. Là một ứng cử viên trẻ tuổi nhất, thuộc lứa tuổi 20, trong cuộc tranh cử tại thành phố Yarra năm nay, Claudia xin cam đoan là sẽ không bỏ rơi một ai. Bầu cho Claudia là bầu cho một tiếng nói trẻ trung, mới mẻ, độc lập và năng động cho thành phố Yarra.

Giống như các bạn, JASMINE THANH-CHI NGUYỄN, 23 tuổi, cũng là ứng cử viên độc lập. Cô hy vọng đại diện cho đơn vị cử tri Harvestar thuộc thành phố Brimbank, bao gồm các vùng Albion, Ardeer, Derrimut, Sunshine, Sunshine North, Sunshine West và một phần của Hội đồng Thành phố Brimbank ở Brooklyn.

Jasmine Thanh-Chi Nguyễn. (Photo: Supplied)

TVTS: Tại sao Jasmine quyết định tranh cử năm nay?

Năm 2020 là một năm mà mọi người trong chúng ta, ai cũng đều gặp khó khăn. Jasmine muốn phục hồi lại sinh khí cho Thành Phố Brimbank. Jasmine ra ứng cử vào Hội Đồng Thành Phố vì muốn Brimbank trở thành một thành phố tốt đẹp nhất.

TVTS: Jasmine có thể cho chúng tôi biết một chút về cô không?

Tôi tốt nghiệp Đại học Monash với bằng kép Cử nhân Thương mại và Kinh tế. Là đứa con của một gia đình tị nạn, tôi rất mang ơn đất nước đã đón chúng tôi và tôi đã có thể chọn Brimbank là nhà của chúng tôi trong 20 năm qua. Tôi nghĩ điều quan trọng là trả lại cho cộng đồng và giúp đỡ những người đang cần sự giúp đỡ. Tôi cũng nghĩ là các nhà lãnh đạo của chúng ta cần thành thật, đa dạng và minh bạch khi đại diện chúng ta.

TVTS: Theo Jasmine, vấn đề nào là quan trọng nhất?

Sau đại dịch COVID-19, Jasmine sẽ cùng chung tay với nhau xây dựng, phục hồi lại cuộc sống nhộn nhịp và phồn thịnh cho thành phố.  Chúng ta cần phải đầu tư vào tương lai trong đó có cả giới trẻ của chúng ta.

TVTS: Jasmine còn điều gì muốn nói thêm không?

Nếu muốn có một sự thay đổi, xin hãy bầu cho một tiếng nói trung thực, tận tâm, mang đến những cái nhìn mới mẻ và tiến bộ để đưa cộng đồng hướng đến một tương lai tốt đẹp. Một tiếng nói đại diện cho một cộng đồng đa văn, trẻ trung, đầy sức sống của chúng ta. Xin hãy bầu số 1 cho JASMINE NGUYỄN để chúng ta cùng nhau phục hồi lại cuộc sống cho thành phố Brimbank!

Cuối cùng là TRẦN VŨ LONG, 23 tuổi. Anh ấy đang tranh cử viên độc lập cho Hội đồng thành phố Brimbank.

Trần Vũ Long. (Photo: Supplied)

TVTS: Tại sao Long quyết định tranh cử năm nay?

Trong những năm qua, tôi đã làm rất nhiều việc tình nguyện với công đồng người Việt và Brimbank. Tôi thấy ứng cử vào hội đồng thành phố là một dịp để tiến lên cấp độ tiếp theo và tạo ra tác động lớn hơn cho cộng đồng của chúng ta.

Tôi nghĩ rằng luôn luôn sẽ có nhiều việc phải làm trong Hội đồng thành phố vì chúng ta bao giờ cũng phải thích ứng với những nhu cầu thay đổi của cộng đồng chúng ta.

Đặc biệt là bây giờ với COVID, điều quan trọng là phải có sự đa dạng trong hội đồng và một số lượng trẻ  đầy năng lực để chúng ta xây dựng lại Brimbank.

Tôi luôn mang ơn cộng đồng đã chào đón gia đình tôi để có một cuộc sống tốt ở Brimbank. Và vì vậy tôi cũng muốn trả ơn cho cộng đồng mình.

TVTS: Long có thể cho chúng tôi biết một chút về anh không?

Tôi sinh ra và lớn lên tại St Albans với cha mẹ là người Việt tị nạn. Tôi đã là một tình nguyện viên cộng đồng nhiệt tình trong 5 năm qua, làm việc cả trong cộng đồng Brimbank cũng như các vùng ngoại ô phía Tây. Trọng tâm của tôi là trao quyền cho những người trẻ tuổi thông qua giáo dục và cố vấn, hỗ trợ họ những công cụ và kỹ năng cần thiết để thực hiện thành công của họ.

Tôi tốt nghiệp Cử nhân Thương mại tại Đại học Melbourne, bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và ngành hàng không. Gần đây tôi đã chuyển sang lãnh vực Bất Vụ Lợi của cộng đồng để tiếp tục ủng hộ cộng đồng. Tôi đã từng làm việc tại các tổ chức như Hội Chữ Thập Đỏ Úc, Western Chances, Cộng đồng người Việt tự do tại Úc, Skyline Foundation, Cao đẳng Trinity và Doxa.

Tôi luôn cống hiến cho sự phát triển của Brimbank và tiếp tục vận động cho một cộng đồng chấp nhận sự đa văn hóa của mình bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, các nhóm cộng đồng địa phương và gia đình của mọi người.

TVTS: Theo Long, vấn đề nào là quan trọng nhất?

Trọng tâm lớn đối với tôi là hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau COVID-19. Chúng tôi biết rằng Brimbank liên tục được xếp hạng trong 3 hội đồng hàng đầu có tỷ lệ COVID xảy ra cao nhất.

Chúng tôi có vô số người bị mất việc làm, các chủ doanh nghiệp địa phương không thể hoạt động hết công suất và những người đang làm việc, tự làm cho mình lâm vào nguy cơ mắc bệnh. Đó là một bộ ba nguy hiểm mà cộng đồng phải đối mặt. Điều này kết hợp với các vấn đề mà chúng ta đã phải đối mặt tại Miền Tây chung quanh hậu quả của  giáo dục và y tế.

Tôi muốn chắc rằng chúng ta sẽ thực hiện một kế hoạch toàn diện, mạnh mẽ để xây dựng lại cộng đồng và phục hồi lại cuộc sống nhộn nhịp, phồn thịnh cho thành phố Brimbank của chúng ta. Cha mẹ của tôi là người Việt tỵ nạn và đã chọn thành phố Brimbank là nơi để xây dựng mái ấm gia đình. Hỗ trợ và đại diện cho Hội Đồng Thành Phố là một trong những cách để tôi  bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đón nhận thân thiện mà cộng đồng đã dành cho gia đình tôi.

TVTS: Long còn muốn nói điều gì thêm không?

Trong giai đoạn này, điều thực sự quan trọng là chúng ta không chỉ lắng nghe những người có tiếng nói thẳng  trong cộng đồng của mình mà còn liên hệ với những người im lặng và khuyến khích họ nói về nhu cầu của họ.

* * *

TiVi Tuần-san biết rằng có những ứng cử viên trẻ người Úc gốc Việt khác đang tranh cử trong cuộc bầu cử này. Họ bao gồm MICHAEL HUSKY NGUYEN (đại diện cho đơn vị cử tri Harvestar thuộc Hội đồng Thành phố Brimbank) và BAO LONG QUACH (đại diện cho đơn vị cử tri Mulgrave thuộc Hội đồng Thành phố Monash).

Năm nay là năm đầu tiên tất cả các cuộc bầu cử hội đồng Victoria sẽ được tiến hành bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Hơn 4.5 triệu người dân Victoria lẽ ra đã nhận được phiếu bầu của họ qua thư. Nếu bạn đọc của TiVi Tuần-san vẫn chưa nhận được gói phiếu bầu của mình, vui lòng liên hệ với văn phòng bầu cử của bạn để yêu cầu cấp  một phiếu bầu. Có thể tìm thêm thông tin trên trang web của Ủy ban Bầu cử Victoria tại www.vec.vic.gov.au.

Tất cả các hội đồng sẽ có bầu cử ngoại trừ Hội đồng Thành phố Casey, Hội đồng Nam Gippsland Shire và Hội đồng Thành phố Whittlesea.

Hãy làm theo các hướng dẫn trên gói phiếu bầu và gửi lại phiếu bầu đã hoàn chỉnh của mình trước 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 để phiếu bầu của bạn được tính.