Văn phòng Chính phủ yêu cầu báo cáo vụ nổ pháo hoa ở Phú Thọ trước 15/11

05 Tháng Mười Một, 2020 | Tin Việt Nam
Hiện trường xảy ra vụ nổ tại nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ năm 2013. Photo courtesy: RFA

Văn phòng Chính phủ ngày 5/11 yêu cầu Bộ Quốc phòng Việt Nam khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết đơn của thân nhân trong vụ nổ nhà máy pháo hoa (Z121) tại Phú Thọ trước ngày 15/11.

Mạng báo Pháp Luật loan tin dẫn nguồn từ văn bản nêu rõ, vụ việc tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của một số công dân là người thân của các nạn nhân trong vụ nổ pháo hoa năm 2013.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã yêu cầu Bộ Quốc phòng kiểm tra, kết luận và có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có báo cáo.

Vào giữa tháng 10/2013, một vụ nổ xảy ra tại kho pháo hoa thuộc phân xưởng A17, xí nghiệp 4, nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng đã làm thiệt mạng 27 người và hàng trăm người bị thương, nhiều nhà bị thiệt hại hư hỏng. Nguyên nhân được vụ nổ được cho là sự cố kỹ thuật chứ không phải do pháo hoa tự cháy như báo chí đưa tin.

Sau bảy năm kể từ ngày xảy ra vụ nổ, người thân các cán bộ bị thiệt mạng vẫn cho rằng vào thời điểm đó họ đang thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quân đội. Tuy nhiên, đến nay những người thân của họ vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.