Việt Nam đã xuất khẩu hơn 5 triệu tấn gạo trong năm 2020

05 Tháng Mười Một, 2020 | Tin Việt Nam
Ảnh chụp tại một kho gạo ở vùng ĐBSCL hôm 24/3/2020. Photo courtesy: Reuters

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 10 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5,4 tấn gạo với trị giá hơn 2,60 tỷ USD. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 5 tháng 11 năm 2020.

Hàng năm Việt Nam xuất khẩu từ 6,4 -7,0 triệu tấn gạo tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt trên 6,3 triệu tấn với trị giá trên 2,8 tỷ USD. Một trong những lý do lượng gạo Việt Nam được xuất khẩu nhiều trong 10 tháng qua được cho là do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã có hiệu lực từ đầu tháng 8, tạo cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 80.000 tấn theo hạn ngạch thuế quan mà EU dành cho Việt Nam.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 11 tháng năm 2019 đạt hơn 5,9 triệu tấn, thu về 2,6 tỷ USD.

Chỉ tính từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 đã có 10 doanh nghiệp nộp đơn xin chứng nhận với khối lượng gạo thơm khoảng 6.000 tấn xuất khẩu sang EU để hưởng thuế 0%. Như vậy kỳ vọng xuất khẩu gạo thơm sang EU trong thời gian tới sẽ sáng sủa hơn. Đây cũng là cơ hội rất lớn để gạo Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường EU về giá và chất lượng.

Theo Bộ NN & PTNT, Việt Nam đã vượt qua khó khăn của năm 2020, và cho đến cuối tháng 8 đã xuất khẩu 4,6 triệu tấn gạo, trị giá 2,25 tỷ Mỹ kim. Trong đó 15.800 tấn gạo được xuất khẩu qua EU, trị giá xấp xỉ 8,5 triệu Mỹ Kim. Tổng số lượng xuất khẩu gạo tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.