Bắc Kinh bác lời Đức Giáo Hoàng nói Trung Quốc đàn áp người Uighur

24 Tháng Mười Một, 2020 | Tin thế giới
Cảnh sát Trung quốc canh gác một trục lộ gần “trung tâm huấn nghiệp” dành cho người Uighur ở Yining , KhuTự trị Uighur ở Tân Cương, 4/9/2018. Photo courtesy: Reuters

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24/11 bác bỏ lời chỉ trích của Đức Giáo Hoàng về cách đối xử của Trung Quốc đối với người Uighur là “vô căn cứ.”

Trong quyển sách mới “Hãy cùng mơ: Con đường hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn,” Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết: “Tôi thường hay nghĩ tới những dân tộc bị đàn áp: người Rohingya, người Uighur, người Yazidi đáng thương.”

Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng miêu tả người Uighur ở Trung Quốc là một dân tộc ‘bị đàn áp’, điều mà các nhà hoạt động nhân quyền đã hối thúc Đức Giáo Hoàng làm từ bao nhiêu năm nay.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, bác bỏ lời miêu tả của Đức Giáo Hoàng về người Uighur. Ông nói:

“Chính phủ Trung Quốc bấy lâu nay vẫn bảo vệ các quyền hợp pháp của các nhóm thiểu số sắc tộc một cách đồng đều,” ông Triệu nói tại một cuộc họp báo.

Người dân Tân Cương thuộc đủ mọi nguồn gốc sắc tộc đều được hưởng đầy đủ các quyền được sống còn, phát triển và tự do tôn giáo, ông Triệu nhấn mạnh.

“Những nhận định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là vô căn cứ.”

Trong khi Đức Giáo Hoàng trước đây từng lên tiếng về người Rohingya đã chạy trốn khỏi Myanmar, và vụ nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tàn sát người Yazidi ở Iraq, nhưng đây là lần đầu tiên Ngài nhắc tới người Uighur.

Các lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức hoạt động và các chính quyền từng nói đã xảy ra những tội ác chống nhân loại và nạn diệt chủng mà nạn nhân là người Uighur ở vùng Tân Cương của Trung Quốc, nơi mà hơn 1 triệu người đang bị giam cầm trong các trại tập trung.

Bắc Kinh bác bỏ những lời cáo buộc đó, nói rằng đây là một âm mưu để bôi nhọ Trung Quốc, và các trại được đề cập đến là những trại huấn nghiệp nằm trong khuôn khổ các biện pháp chống khủng bố và chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Nhiều nhà bình luận nói sở dĩ điện Vatican ngần ngại, không lên tiếng bênh vực người Uighur sớm hơn là bởi vì Tòa Thánh đang trong tiến trình gia hạn một thỏa thuận với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các vị giám mục. Thỏa thuận này đã được gia hạn vào tháng 9 năm nay.