Người Pháp biểu tình vì tự do ngôn luận, chống bạo lực cảnh sát

30 Tháng Mười Một, 2020 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

PARIS – Cuối tuần qua, tại hơn 70 thành phố trên toàn nước Pháp, đông đảo người dân xuống đường tuần hành để bảo vệ các quyền tự do, chống dự luật an ninh toàn diện, chống nạn bạo lực của cảnh sát và chống nạn phân biệt chủng tộc.

Ước tính có tổng cộng khoảng 500.000 người  tham gia các cuộc tuần hành trên nhiều địa phương, nhưng theo bộ Nội Vụ Pháp, con số này chỉ là 133.000.

Riêng tại thủ đô Paris, số người xuống đường là 200.000 người (theo ban tổ chức) và 46.000 người (theo chính quyền). Tại Paris đã xảy ra một số vụ bạo lực, đập phá, và đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát ở quảng trường Bastille.

Trong những tuần qua, điều khoản 24 của dự luật an ninh toàn diện cấm ghi hình cảnh sát đang thi hành công vụ với ý đồ xấu, đã bị công luận Pháp coi là hạn chế quyền tự do ngôn luận, xâm phạm luật tự do báo chí nước Pháp có từ năm 1881 và làm dấy lên sự bất bình trong xã hội.

Cựu tổng thống Pháp François Hollande cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Tổng thống Macron hãy rút lại dự luật an ninh toàn diện để tránh gây thêm chia rẽ trong xã hội.