Sạt lở núi do mưa lớn, khoảng 2 ngàn người dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

02 Tháng Mười Hai, 2020 | Tin Việt Nam

Bốn trăm hộ với khoảng 2 ngàn người dân ở 3 thôn thuộc huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đang bị cô lập do sạt lở núi vào sáng 1/12.

Ông Hồ Bảo Xuyên, Chủ tịch xã Hương Trà, huyện miền núi Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi cho truyền thông nhà nước Việt Nam hay thông tin trên vào ngày 2 tháng 12.

Ông Xuyên cho biết rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gần 2 ngàn dân ở 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân và Cà Đam đang bị cô lập khi hàng nghìn khối đá đổ xuống vùi lấp nhà cửa và đường giao thông.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua đã khiến xảy ra sạt lở. Hiện các tuyến đường đến huyện Trà Bồng cũng bị sạt lở và tắc nghẽn do đất đá phủ khắp mặt đường.

Trước đó, hôm 30/11, tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây Quảng Ngãi cũng xảy ra sạt lở làm hư hỏng nhiều ngôi nhà ở khu dân cư A Nhoi 2 thuộc khu tái định cư thuỷ điện Đakrinh.

Tại các thôn Trà Lương, Trà Linh xã Hương Trà cũng đã xảy ra sạt lở núi khiến 9 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 1 nhà sập hoàn toàn.

Hôm 28/10, do mưa bão liên tiếp xảy ra, tại tỉnh Quảng Nam cũng đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, xã Phước Lộc khiến trên 40 người chết và mất tích. Đến thời điểm này lực lượng tìm kiếm chỉ tìm thấy 9 thi thể ở Trà Leng.

Việc tìm kiếm 17 nạn nhân còn mất tích tại Phước Sơn phải tạm dừng do mưa lớn kéo dài tại khu vực này nhiều ngày qua.