Cựu thứ trưởng công thương Hồ Thị Kim Thoa bị khai trừ đảng

02 Tháng Mười Hai, 2020 | Tin Việt Nam
Bà Hồ Thị Kim Thoa trong một phiên họp tại TP.HCM. Photo courtesy: Quang Định

Cựu thứ trưởng công thương Hồ Thị Kim Thoa bị khai trừ ra khỏi đảng cộng sản Việt Nam.

Tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam vào ngày 2 tháng 12 cho biết, trong cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành họp và đi đến quyết định như vừa nêu.

Tin cho biết sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban Bí Thư nhận thấy trong thời gian công tác ở cương vị ủy viên ban Cán sự đảng, thứ trưởng Công thương giai đoạn từ năm 2010 đến 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa có những vi phạn, khuyết điểm liên quan đến dự án khu đất vàng 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Sau khi có quyết định nghỉ hưu, bà Thoa bị nói đã bỏ sinh hoạt đảng và xuất cảnh ra nước ngoài. Tin không nói rõ bà này xuất cảnh đến nước nào.

Hôm 10 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam tiến hành các biện pháp tố tụng gồm ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nới cư trú và lệnh khánh xét về hành vi ‘vi phạm qui định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí’ theo qui định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật hình sự Việt Nam đối với khởi tố cựu thứ trưởng công thương Hồ Thị Kim Thoa.