Dịch tự tử của nền điện ảnh Hàn Quốc: diễn viên Jang Ja Yeon treo cổ chết

09 Tháng Ba, 2009 | Điện ảnh

 









Diễn viên Jang Ja Yeon


 


Liên tiếp trong thời gian qua, một vài diễn viên của một nền điện ảnh đang lên và được thế giới của người Á Châu, nhất là tại Việt Nam, ham mộ đã đua nhau tự tử. Họ đã gây sốc cho gia đình họ, cho giới hâm mộ trong nước và cả nước ngoài. Jang Ja Yeon, 27 tuổi,  là trường hợp mới nhất.


 



Theo các nguồn tin từ Hán Thành thì nữ diễn viên trẻ Jang Ja Yeon đã treo cổ tự tử tại nhà riêng của cô ở Bundang, Gyeonggi-Do. Thi thể của cô được chị gái phát hiện vào tối Thứ Bảy ngày 7/3.


 


Chị của Jang Ja Yeon đã gọi điện cho cảnh sát vào tối  Thứ Bảy sau khi phát hiện nữ diễn viên này treo cổ trong nhà vệ sinh.


 


Quyết định quyên sinh của Jang khiến phần lớn đồng nghiệp, bạn bè, công ty quản lý và cả những khán giả hâm mộ cô bất ngờ bởi vì từ trước tới nay Jang luôn thể hiện là một cô gái lạc quan vui vẻ.


 









Mới ngày nào: Jang Ja Yeon (trái) cùng các bạn trong phim Boys Before Flowers tại liên hoan Baeksang ngày 27.2.09…


 


Jang Ja Yeon sinh năm 1982 từng tốt nghiệp Đại học Chosun và bắt đầu gia nhập công nghiệp giải trí với vai trò người mẫu cho bánh bích quy của hãng Lotte Biscuit. Cô mới chỉ đóng phim trong thời gian gần đây.


 


Một người bạn của nữ diễn viên này tiết lộ với báo giới: “Jang rất đam mê diễn xuất. Cô ấy là một người lạc quan trong cuộc sống, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng Jang sẽ tự vẫn”.


 


Một số nguồn tin cho biết, nữ diễn viên này tìm tới cái chết vì có một số tranh cãi với công ty quản lý và bị áp lực do phải chạy đua với thời gian trong thời gian tham bộ phim truyền hình Boys Before Flowers.


 


Trong khi đó, một số khác lại đưa ra giải thuyết rằng Jang thất vọng vì bị khán giả chỉ trích nhưng những người bạn thân thiết của cô thì tiết lộ, nguyên nhân chính khiến Jang tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 27 có lẽ là vì bệnh trầm cảm nặng.


 









… mà nay: xác của nữ diễn viên vắn số được đưa ra khỏi nhà riêng


 


Theo điều tra sơ khởi của cảnh sát, nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã bị trầm cảm từ khi mất cha mẹ trong một tai nạn giao thông khi cô mới 10 tuổi. Tai nạn đáng tiếc với cha mẹ của Jang đã để lại một cú sốc tinh thần rất lớn với nữ diễn viên này. Jang Ja Yeon đã lớn lên với sự chăm sóc của những người họ hàng và khoản tài sản mà cha mẹ cô để lại.


 


Bạn bè cho hay, mặc dù bề ngoài luôn cố gắng tỏ ra là một người vui vẻ, lạc quan nhưng Jang Ja Yeon luôn cố gắng che giấu nỗi sợ hãi phải sống một mình và rơi vào trạng thái cô đơn. Cô cũng hay rơi vào trạng thái hoang tưởng và lo sợ mất bạn bè, người thân.



 


Trong gần 10 năm qua, thỉnh thoảng, Jang vẫn tới bệnh viện để điều trị tâm lý nhưng không ai có thể ngờ rằng, cô gái trẻ này lại đột ngột tìm tới cái chết khi mới bước chân vào làng giải trí.



 


Được biết  hiện tại thư tuyệt mệnh của nữ diễn viên Jang Ja Yeon đang được cảnh sát kiểm tra để xác nhận nguyên nhân dẫn tới cái chết.


 


Phía cảnh sát cho hay, nữ diễn viên này đã qua đời vào khoảng 4 rưỡi chiều 7/3 tại nhà riêng.


 



Hiện tại, Jang đang đảm nhiệm vai Sunny trong bộ phim truyền hình Boys before flowers. Cả đoàn làm phim Boys Before Flowers đã rất bất ngờ trước sự ra đi của Jang Ja Yeon.


 









Bốn nam diễn viên trong phim Boys Before Flowers đến tiễn đưa người bạn vắn số


 


Ngay sau khi nhận được tin các đồng nghiệp của Jang trong bộ phim truyền hình này gồm Lee Min Ho, Kim Hyun Joong và Goo Hye Sun đã có mặt tại bệnh viện để chia buồn với người thân của Jang Ja Yeon.


 


Vào cuối tuần trước, Jang Ja Yeon còn xuất hiện tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 45 cùng các đồng nghiệp trong bộ phim truyền hình Boys Before Flowers. Thời gian tới, Jang còn nhận lời tham gia hai bộ phim nhựa. (Theo Dân Trí)