Ân xá dịp Tết: Nhà báo Nguyễn Việt Chiến và cựu Thứ trưởng Mai Văn Dâu được trả tự do

16 Tháng Một, 2009 | Tin Việt Nam

 









Nguyễn Việt Chiến (trái) và Mai Văn Dâu


 


Bị bắt cách đây 8 tháng và sau đó bị tuyên án tù 2 năm cách đây 3 tháng, nhà báo Nguyễn Việt Chiến đã được Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đặc xá nhân dịp Tết Kỷ Sửu. Cùng ra tù hôm nay với ông Chiến, còn có cựu Thứ trưởng Mai Văn Dâu và chồng cũ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, Việt kiều Nguyễn Gia Thiều.


 


Báo VnExpress hôm qua đưa tin như sau:


 


 


Ông Nguyễn Việt Chiến được đặc xá


 


Chiều 16/1, trả lời VnExpress.net, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết, ông Nguyễn Việt Chiến (nguyên phóng viên báo Thanh Niên) được hưởng đặc xá trong trường hợp đặc biệt.
 


Chủ tịch nước cũng đã đặc xá, tha tù trước thời hạn cho cựu thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu (án 12 năm), cựu phó chủ nhiệm Ủy









Nguyễn Gia Thiều trước tòa án


ban Thể dục Thể thao Lương Quốc Dũng (8 năm) và nguyên giám đốc Công ty Đông Nam Nguyễn Gia Thiều (20 năm).


 


Từ ngày mai, hơn 15.100 phạm nhân sẽ trở về nhà, hưởng Tết cùng gia đình. Trong số này có 36 người nước ngoài.


 


Ông Nguyễn Việt Chiến bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày 12/5/2008 khi bị cho rằng trong quá trình tác nghiệm đưa thông tin về vụ án PMU 18, ông đã dựa vào tin được cung cấp từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, đưa thêm thông tin nhạy cảm, thiếu cơ sở để viết bài.


 


Tròn 3 tháng trước (ngày 15/10/2008), ông Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) bị TAND Hà Nội kết tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, án tù 2 năm. Trước tòa, ông Chiến cho biết: “Tôi đã có những sai sót bởi những áp lực của vòng quay tin tức. Trong 30 năm làm báo, với lương tâm của một nhà báo, tôi khẳng định không có mục đích nào xấu khi viết bài về PMU 18…”.


 


Theo nguồn tin của VnExpress.net, trong 4 người cùng bị đưa ra xét xử với ông Chiến, hiện chỉ còn duy nhất ông Đinh Văn Huynh (nguyên trưởng phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an) phải ngồi tù. Ông Huynh bị kết án một năm tù về tội làm lộ bí mật công tác.


 


Tính đến ngày được đặc xá, cựu thứ trưởng Bộ Thương Mại Mai Văn Dâu bị bắt đã 5 năm.


 


Tháng 6/2007, ông Mai Văn Dâu được TAND Tối cao giảm án từ 14 xuống 12 năm tù về tội nhận hối lộ. Tại cơ quan điều tra, Mai Văn Dâu đã thừa nhận nhiều lần bút phê lên hồ sơ xin cấp hạn ngạch dệt may của các doanh nghiệp và được Nguyễn Cương (nguyên phó Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP HCM) “biếu” 6.000 USD.


 


Tháng 9/2004, vụ tiêu cực phân bổ quota dệt may tại Bộ Thương Mại được phanh phui từ việc bắt ông Lê Văn Thắng (Phó vụ trưởng Xuất nhập khẩu) và Bùi Hồng Minh (chuyên viên cấp phép hạn ngạch hàng dệt may vào Mỹ) về hành vi nhận hối lộ. Cuối năm đó, thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dâu bị cách chức, khởi tố, bắt tạm giam với tội danh ban đầu là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sau đổi thành nhận hối lộ). Liên quan vụ án, tổng cộng 14 người đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


 


Còn ông Lương Quốc Dũng, năm 2004 bị kết án 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Đợt đặc xá dịp Quốc khánh 2/9/2006, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao không có tên do chưa chấp hành đủ 2/3 thời gian phạt tù, dù các tiêu chuẩn khác đủ điều kiện.


 


Dịp đặc xá năm 2007, ông Dũng chấp hành đủ thời gian tù theo quy định, nhưng tội danh cùng mức án ông đang chấp hành không thuộc diện được hưởng chính sách khoan hồng đợt này.


 


Bị cáo duy nhất mang quốc tịch Pháp được đặc xá đợt này là Nguyễn Gia Thiều. Tháng 11/2005, ông Thiều bị kết án 20 năm tù về tội buôn lậu và trốn thuế khi công an phát hiện nhiều sai phạm khi kinh doanh điện thoại của Công ty Đông Nam do Việt kiều này làm giám đốc.


 


* * *


Theo quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nhân dịp Tết Kỷ Sửu và 79 năm ngày thành lập Đảng (3/2), phạm nhân được hưởng đặc xá phải cải tạo tốt; thụ án ít nhất một phần ba thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, hay chấp hành hình phạt tù ít nhất 14 năm với án chung thân.