Báo chí Việt Nam dè dặt khi đưa tin về hiệp ước di trú ký giữa TNS Evans và Đại tướng Lê Hồng Anh

14 Tháng Một, 2009 | Tin Việt Nam

 








 










Bộ trưởng Bộ Nhập cư Australia Chris Evans và Bộ trưởng Bộ Công An  Lê Hồng Anh ký kết Bản ghi nhớ


 


Hai ngày sau khi Việt Nam và Úc ký bản ghi nhớ để trao đổi thông tin về di trú giữa hai nước, báo chí Việt Nam hầu hết đã không loan tin sự kiện này. Báo điện tử Dân Trí tuy có viết, nhưng lại căn cứ vào thông cáo báo chí của tòa đại sứ Úc!


 


Chuyện cũng chẳng có chi lạ, bởi báo chí Việt Nam thường phải viết theo tin từ các báo như Nhân Dân hay Thông tấn xã Việt Nam cho chắc ăn, nên nếu muốn đưa tin thì cũng phải thận trọng, như trường hợp Dân Trí đã dùng thông tin của tòa đại sứ Úc ở Việt Nam để loan tin về vấn đề này.


 


Hôm qua, TVTS Online đã đưa tin về việc Tổng trưởng Di trú Chris Evans sang thăm Việt Nam trong 4 ngày.  Hôm nay báo Dân Trí đưa tin và hình ảnh như sau:



Việt – Úc phối hợp chống di cư bất hợp pháp


Thông tin từ Đại sứ quán Australia ngày 13/1, nước này và Việt Nam vừa ký kết Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin xuất nhập cảnh.


 


Theo đó, Australia và Việt Nam đã nhất trí cùng cộng tác để thành lập bộ phận thu thập và phân tích thông tin xuất nhập cảnh cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Bộ Quốc phòng.


 


Trước khi ký kết bản ghi nhớ, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Bộ Nhập cư Australia Chris Evans đã  tập trung thảo luận về các vấn đề như: chính sách xuất nhập cảnh và kiểm soát các sân bay tại Việt Nam; công tác quản lý chặt chẽ  di cư trong khu vực nhằm đối phó với  việc đưa người trái phép qua biên giới bằng đường biển và hàng không, buôn bán người và các vấn đề di cư bất hợp pháp khác; đặc biệt là thông qua các khóa đào tạo về Kiểm tra Hộ chiếu, giấy tờ và nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam…


Được biết, năm phòng Kỹ thuật kiểm tra hộ chiếu giấy tờ mà Australia đã tặng cho Chính phủ Việt Nam hiện đang hoạt động thành công, giúp đấu tranh chống lại các gian lận về di cư tại các sân bay và cảng biển.


Các phòng kỹ thuật này được trang bị hệ thống so sánh hình ảnh  bằng quang phổ, kính hiển vi, đèn tia cực tím và đèn ánh sáng trắng.


Thượng nghị sỹ Evans Bộ trưởng Bộ Nhập cư Australia cho biết:  “Chúng tôi sẽ sử dụng Bản ghi nhớ này làm khuôn khổ pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thông tin xuất nhập cảnh và  để tạo điều kiện cũng như khuyến khích trao đổi hơn nữa thông tin xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Australia”.