Hà Nội: Việt Nam và Úc ký hiệp ước về di trú

13 Tháng Một, 2009 | Tin Việt Nam

 









Đối tác khập khiễng: Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh (trái) và Tổng trưởng Di trú Chris Evans


 


Văn phòng Tổng trưởng trú Úc ở Canberra hôm nay gởi thông cáo báo chí cho TiVi Tuần-san, cho biết hai nước đã ký một bản ghi nhớ (MoU – memorandum of understanding) để trao đổi thông tin về di trú  tại Hà Nội. Đây là chuyến đi thăm Việt Nam lần đầu tiên của một tổng trưởng Di trú Úc kể từ năm 2004.


 


Thượng nghị sĩ Chris Evans đã cùng Bộ trưởng Bộ Công an –Đại tướng Công an Lê Hồng Anh—ký bản ghi nhớ Exchange of Immigration Information. Tổng tưởng Di trú Evans nói bản MoU sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ về vấn đề di trú giữa hai nước.


 


Thượng nghị sĩ Evans nói hiệp ước này sẽ tạo sự quan hệ gắn bó giữa Úc và Bộ Công an (nguyên văn: Ministry of Public Security  – Immigration) là cơ quan đối tác chính yếu của Việt Nam với Úc, một cơ quan đặc trách về di trú và kiểm soát các hải cảng ở Việt Nam (ghi chú của TVTS: Bộ Công an có nhiều nhiệm vụ khác quan trọng hơn như bắt người, đàn áp các cuộc biểu tình và theo dõi các cá nhân như các cơ quan mật vụ ở các nước độc tài. Bộ Di trú Úc không làm các việc như vậy ).


 


Tổng trưởng Di trú Úc đề nghị lập ra một nhóm làm việc giữa hai nước để có thể thảo luận cởi mở về di trú và những vấn đề liên hệ đến lợi ích chung giữa hai nước.


 


Tổng trưởng Di trú Úc nói: “Đại tướng Anh và tôi đã thảo luận về sự quan trọng trong vấn đề hợp tác để đối phó với nạn buôn lậu bằng đường hàng không và đường biển, buôn bán và vận chuyển lậu người và những vấn đề di dân bất thường khác.


 


Thượng nghị sĩ Evans nói việc Úc giúp đỡ huấn luyện Anh ngữ và hỗ trợ máy móc để kiểm soát giấy tờ, văn kiện đã được Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi vấn đề làm giấy tờ giả mạo hiện là một vấn nạn toàn cầu.


 


Ngày mai, Thứ Tư, Tổng trưởng Evans sẽ vào Sài Gòn để quan sát phòng thí nghiệm kiểm tra giấy tờ văn kiện đồng thời tham dự lễ khai trương một trung tâm giảng dạy Anh ngữ tại phi trường Tân Sân Nhất. Úc đã tặng cho Việt Nam 5 phòng thí nghiệm kiểm tra văn kiện như vậy.


 


Thượng Nghị sĩ Evans sẽ ở lại Việt Nam trong 4 ngày. Ông sẽ gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và sau đó sẽ gặp Thượng tướng Phan Trung Kiên, thứ trưởng Quốc Phòng.


 


Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước đã gia tăng 20% trong năm qua, lên tới $7 tỉ Úc kim trong năm 2007.


 


Trong khi Việt Nam là nơi người Úc tới du lịch nhiều,  người Việt Nam sang làm việc ngắn hạn ở Úc theo diện visa loại 456 đã tăng từ 3,395 trong tài khóa 2005-06 lên tới 8,252 người trong tài khóa 2007-08.


 


Du khách từ Việt Nam sang Úc cũng tăng hầu như gấp đôi, lên tới 7,337 người trong năm 2007-08.