Du khách đến Việt Nam trong năm 2008 giảm, khuyến mại bớt giá tới 50%

05 Tháng Một, 2009 | Tin Việt Nam

 


 









Du khách ngoại quốc du lịch tại Huế



 


Ngày hôm qua, lần đầu tiên Việt Nam quyết định mở một chiến dịch quảng cáo quy mô về du lịch nhằm thu hút du khách ngoại quốc bởi trong năm 2008 số du khách chỉ đạt tới 4.1 triệu lượt trong khi chỉ tiêu đặt ra là 4.8 đến 5 triệu lượt khách.


 


Báo điện tử VnEpress loan tin về chiến dịch khuyến mại du lịch như sau:


 


Công bố chiến dịch giảm giá tour lớn chưa từng có


 


Sáng 5/1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố chiến dịch 99 tour giảm giá 30 – 50% mang tên Impressive Vietnam (Ấn tượng Việt Nam). 114 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn tham gia chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay.


 


Đây là mức giảm thuộc loại lớn nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.


 


37 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 55 khách sạn 3 – 5 sao, 2 hãng vận chuyển khách đường bộ đã cam kết giảm giá 30-50%, tương đương mức giảm giá vé máy bay của Vietnam Airlines trên các đường tuyến quốc tế và nội địa.


 


6 khách sạn chấp nhận giảm 5-30% giá hợp đồng đã ký với lữ hành hoặc áp dụng các hình thức khuyến mại khác. Ngoài ra, 14 điểm mua sắm tại TP HCM cũng đã đăng ký tham gia chương trình, ưu tiên đón khách mua các tour khuyến mại.


 


Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng, 5 nhóm thị trường Pháp – Tây Âu, Nhật Bản, Asean, Australia và New Zealand sẽ là đối tượng chính của chương trình giảm giá hướng đến. Tổng cục Du lịch sẽ thành lập thêm 4 nhóm thị trường Bắc Mỹ, Nga và Đông Âu, Bắc Âu, Hàn Quốc để triển khai tiếp tục.


 




Mặc dù khách quốc tế đang suy giảm mạnh song Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Hồng Quang cho biết, năm 2009, sẽ duy trì các đường bay thẳng tới Nga, Australia, Pháp và dự kiến nâng thị phần tại Lào, Campuchia nhằm giúp lữ hành VN nối tour cho khách quốc tế sang hai nước này.


Đặc biệt, trong tháng 1, Vietnam Airlines vẫn quyết định bay thử nghiệm tour trọn gói liên quốc gia Seoul – Đà Nẵng – Siêm Riệp với giá vé máy bay thấp.


 


Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với Vietnam Airlines, các doanh nghiệp du lịch, một số đại sứ quán VN mở ngay đợt quảng bá mạnh mẽ tại thị trường này và chào bán ngay sản phẩm khuyến mại.


 


Ngoài ra còn có hàng loạt giải pháp đồng bộ như mời lữ hành – báo chí từ các thị trường trọng điểm vào khảo sát, xây dựng tour liên quốc gia tới Trung Quốc và các nước ASEAN, đàm phán với cơ quan quản lý du lịch một số nước nhằm tăng cường trao đổi khách…


Trung tâm Thông tin du lịch sẽ ra mắt trang web của chiến dịch, liên tục cập nhật thông tin và liên kết đường link tới các tour khuyến mại của những doanh nghiệp lữ hành tham gia. Hoạt động xúc tiến rầm rộ trong Diễn đàn Du lịch ASEAN và hội chợ Travex diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 đến 12/1.


 


“Giảm giá tour song chất lượng giữ nguyên” là khẳng định của ông Vũ Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch. Mỗi đơn vị lữ hành VN tham gia chương trình phải đủ tiềm lực, uy tín, để giá tour giảm nhưng chất lượng dịch vụ vẫn giữ nguyên. Việc giám sát thực hiện theo cam kết của doanh nghiệp đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao cho các sở địa phương, phối hợp với Hiệp hội du lịch thực hiện.


 


Theo Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, chưa thể công bố chiến dịch sẽ thu hút bao nhiêu khách, đem lại bao nhiêu tiền song rõ ràng đã nâng cao tính cạnh tranh của du lịch VN. Điều mừng nhất là trong bối cảnh khó khăn nhất, các doanh nghiệp đã có trách nhiệm tạo sức mạnh chung.


 


Năm 2008, Việt Nam đón khoảng 4,1 triệu khách quốc tế, không đạt được chỉ tiêu 4,8 – 5 triệu khách như đã đề ra.