Sau cup AFF, mưa tiền xuống đội tuyển VN và huấn luyện viên Calisto

01 Tháng Một, 2009 | Tin Việt Nam

 









Đội tuyển Việt Nam khênh huấn luyện viên Calisto tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội sau khi đoạt cup vô địch


 


Lần đầu tiên Việt Nam đoạt chức vô địch Đông Nam Á qua giải AFF, đội tuyển thắng giải  đã được tặng 10 tỉ đồng Việt Nam (khoảng 571,000 Mỹ kim). Sau đó, huấn luyện viên Henrique Calisto người Bồ Đào Nha được thưởng 20,000 Mỹ kim và được đề nghị tặng Huân chương Lao động để ghi nhận ”công lao to lớn này của ông”.


Theo tin từ báo điện tử VnEpress thì:


 


“Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn vừa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình chính phủ trao tặng Huân chương Lao động cho HLV Calisto cùng 6 học trò xuất sắc của ông.


 


“Đưa đội tuyển quốc gia lần đầu vô địch Đông Nam Á, ông Calisto đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam như là vị HLV ngoại có thành tích tốt nhất. Công lao to lớn này của ông đã được Liên đoàn ghi nhận bằng việc thưởng 1,5 tháng lương và làm công văn đề nghị Bộ chủ quản trình Chính phủ trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì.


“Liên đoàn cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Liên đoàn, 6 cầu thủ: Tấn Tài, Minh Phương, Công Vinh, Như Thành, Tài Em, Hồng Sơn. Các thành viên còn lại được Liên đoàn đề nghị Bộ trình Chính phủ tặng bằng khen.


 


“Liên quan đến bản hợp đồng của Calisto, Tổng thư ký Liên đoàn Trần Quốc Tuấn cho biết, thỏa thuận hiện tại còn giá trị đến tháng 4/2010 và sau đó có thể ký tiếp thêm một năm. Hướng tới SEA Games 2009, ông Calisto sẽ làm HLV trưởng tuyển U23 Việt Nam”.


 


Trong khi Calisto hiện nay được liệt vào bậc “thánh” nhờ giúp Việt Nam lần đầu tiên đoạt giải sau 49 kể từ khi Miền Nam VN đoạt chức vô địch từ này 1959, trước đó huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này cũng từng bị báo chí Việt Nam chỉ trích, khiến có lúc ông muốn từ chức.


Ngất ngây với chiến thắng, theo VnXpress, nhà huấn luyện đã “quở trách” báo chí Việt Nam như sau:


 


“Trong thời khắc hạnh phúc vô bờ bến này, tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn ở bên, ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh, để chúng tôi đi đến chức vô địch. Tôi cũng muốn tri ân các nhà báo, các cơ quan truyền thông đã ủng hộ, tin tưởng ở tôi và các học trò, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Còn với những người đã chỉ trích, gièm pha tôi ư? Đấy, chức vô địch AFF Cup 2008 là câu trả lời xác đáng nhất mà tôi muốn gửi đến họ”.


 









Cú húc đầu của Công Vinh (áo trắng) vào phút chót đã làm nên lịch sử. Thủ môn Thái  Hosin đành bó tay nhìn banh lăn vào khung thành


 


Riêng đội tuyển Việt Nam, tính đến nay mưa tiền đã đổ xuống cho họ như VnExpres đưa tin sau đây:


 


“Tính đến trước trận chung kết với Thái Lan, tuyển Việt Nam đã nhận được 3,1 tỷ đồng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (200 triệu đồng trận thắng Lào, 400 triệu trận thắng Malaysia, 500 triệu trận hoà Singapore, thêm 2 tỷ cho trận thắng đối thủ này ở bán kết lượt về).


“Chiến thắng tuyệt vời trước Thái Lan sau hai trận chung kết đưa tuyển Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á đồng thời cũng lập kỷ lục về số tiền thưởng khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố mức thưởng ngay trân sân Mỹ Đình với số tiền 4 tỷ đồng.


 


“Chiều qua, các doanh nghiệp tiếp tục móc hầu bao cho chiến tích tuyệt vời (Tổng công ty Dầu khí Việt Nam – 500 triệu đồng, Tổng công ty Sông Đà – 200 triệu…), Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch cũng thưởng 200 triệu đồng. Trước đó, tuyển Việt Nam đã nhận tặng phẩm từ Suzuki là chiếc xe hơi 7 chỗ ngồi. Tính thêm cả khoản tiền 100.000 USD từ BTC giải cho chức vô địch, tổng số tiền thưởng cho thầy trò Calisto đã lên đến hơn 10 tỷ đồng.


 


“Không chỉ tập thể mà các cá nhân xuất sắc của đội cũng nhận được sự động viên bằng vật chất từ các doanh nghiệp. Công Vinh và tiền vệ Minh Phương (hai cầu thủ làm nên bàn thắng gỡ hoà ở trận chung kết lượt về) đã được nhóm khách hàng của ngân hàng BIDV tặng 5.000 và 3.000 USD. Riêng Công Vinh còn có thêm thêm 3.000 USD từ Công ty Ausdoor và 2.000 USD từ Cáp điện Sino Việt Nam.


 


“Theo kế hoạch, ngày 7/1/2009, Liên đoàn sẽ tổ chức Gala mừng công tuyển Việt Nam. Buổi lễ này sẽ được truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp và dự kiến thầy trò Calisto sẽ có màn rước Cup trên những con phố chính của thủ đô”.


 








Chiếc áo này được đấu giá 90 triệu đồng VN

 


Và cuối cùng, chiếc áo thi đấu của tiền đạo Công Vinh tại AFF Cup đã được bán tại phiên đấu giá ủng hộ người nghèo vào tối 31.12.08


Giá khởi điểm cho chiếc áo màu trắng hiệu Lining mà Công Vinh mặc chỉ là một triệu đồng.


 


Sau ba phiên đấu, người thắng cuộc là đại diện Thẩm mỹ viện Hong Kong (tại Hà Nội), với mức 90 triệu đồng.


Công Vinh là người dùng đầu húc trái banh vào khung thành Thái Lan khiến Việt Nam gỡ huề Thái 1-1 tại trận chung kết ở sân Mỹ Đình, nhưng vì Việt Nam đã thắng Thái 2-1 trong lượt đi nên trở thành vô địch cúp AFF.