Rộ lên cơn sốt tin đồn về các đại gia Sài Gòn, như Bầu Đức bị cấm xuất ngoại

26 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin Việt Nam

 









“Bầu Đức”  Đoàn Nguyên Đức với tin đồn bị cấm xuất ngoại


 


Cùng với cuộc khủng hoảng tài chánh và sự sụt giá của thị trường chứng khoán khắp thế giới, tại Việt Nam đã có những tin đồn về các đại gia như tin ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn bị bắt; ông Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai bị cấm xuất ngoại khiến người chơi nổi mua máy bay riêng đầu tiên tại VN phải nhờ công an “xử lý tin đồn”.


 


Báo điện tử VnExpress loan tin về sự cố này như sau:


 


Bầu Đức đề nghị cơ quan công an xử lý tin đồn


 


Chiều qua (26/12), Hoàng Anh Gia Lai có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước và Cục Bảo vệ An ninh Kinh tế – Bộ Công an đề nghị có biện pháp can thiệp và bảo vệ chính đáng cho hơn 2.000 cổ đông của Tập đoàn trước các tin đồn thất thiệt.


 


Trao đổi với VnExpress.net, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai – nhận xét, những người am hiểu về lĩnh vực tài chính có thể biết sức khỏe của tập đoàn qua cáo bạch cũng như các báo cáo tài chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tiếp xúc với những thông tin chính thống như vậy, nên có thể bị ảnh hưởng bởi tin đồn. “Do vậy, chúng tôi phải kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các cổ đông công ty”, ông Đức nói.


 


Mấy ngày qua, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai – Bầu Đức liên tục nhận được điện thoại từ bạn bè, người thân, giới báo chí hỏi về những thông tin liên quan đến các khoản vay ngân hàng. Thậm chí, có tin còn cho rằng ông đang bị quản thúc và cấm xuất ngoại vì dính dáng đến các khoản nợ lên đến vài trăm nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, ông Đức vẫn xuất ngoại bình thường bằng máy bay riêng, cổ phiếu công ty niêm yết trên sàn và trong 5 phiên liền vẫn tăng kịch trần.


 


Bầu Đức không ngần ngại chia sẻ với VnExpress.net rằng: “Tôi đang sở hữu 55% cổ phiếu của công ty trị giá khoảng 6.000 tỷ đồng và nếu tính giá trị trên sàn tại thời điểm hiện tại, tôi là người giàu nhất sàn chứng khoán hiện nay”.


 


Ông khẳng định Hoàng Anh Gia Lai không có bất kể khoản nợ nào quá hạn và với tài sản ròng lên tới 17.100 tỷ đồng thì khoản nợ vay ngắn và dài hạn khoảng 2.514 tỷ đồng là quá nhỏ.


 


“Tôi cho rằng những tin đồn như vậy xuất phát từ đối thủ cạnh tranh nhằm làm giảm uy tín của cá nhân tôi và tập đoàn”, ông đoán.


Dù phải đối mặt với nhiều tin đồn, song cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai vẫn được coi là “hot” nhất trên sàn TP HCM tính đến thời điểm này.


 


Đóng cửa phiên hôm qua, giá mỗi cổ phiếu là 57.500 đồng, tăng 9.500 đồng so với phiên chào sàn. Trong ngày VnExpress.net đăng ý kiến bầu Đức bác tin đồn, lượng giao dịch tăng vọt tới 156 lần, giá tăng kịch trần.


 


Trên thực tế, cùng với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán VN những tháng cuối năm khó tránh khỏi cảnh chợ chiều, thị trường bất động sản cũng chưa có dấu hiệu tan băng. Viễn cảnh không mấy sáng sủa này càng khiến giới đại gia bất động sản, chứng khoán càng bị lún sạu vào các tin đồn.


 


Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) Nguyễn Duy Hưng cũng từng dính đến tin đồn ông bị bắt vì tùy tiện nâng vốn của SSI, gian lận trong đấu giá cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Các tin đồn kiểu Chủ tịch Công ty chứng khoán VNDirect – Phạm Minh Hương bị bắt, đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp bị quản thúc vì dính đến khoản nợ vài trăm nghìn tỷ đồng… cũng xuất hiện.