Châu Huệ Mẫn đã quyết định ngày cưới, nhưng…

22 Tháng Mười Hai, 2008 | Điện ảnh

 









Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn


 


Theo thông tin từ báo chí địa phương, nữ diễn viên Hồng Kông Châu Huệ Mẫn sẽ kết hôn vào ngày 5.1.09 sắp tới. Cô sẽ làm đám cưới với bạn trai lâu năm là Nghê Chấn. Hai người đã gắn bó với nhau suốt 19 năm. Sau những vất vả và chịu đựng từ những xì căng đan ái tình do Nghê Chấn gây ra và nay thì cả hai đã đăng ký kết hôn ngày 18.12 vừa rồi.


 


Tuy nhiên không ai biết chính xác địa điểm diễn ra hôn lễ. Nguyên nhân vì cô dâu muốn giữ ký bí mật về nơi diễn ra đám cưới vì sợ ký giả có thể sẽ phá vỡ ngày vui của họ. Bất cứ người thân hay bạn bè khi được hỏi cũng chỉ trả lời rằng “không biết”.


 


Một số bạn bè của cô dâu đã gọi điện thoại chúc mừng, nhưng cũng có một số người hâm mộ nữ diễn viên không ủng hộ cô về quyết định này. Họ lo ngại Nghê Chấn sẽ không chung thủy và có thể làm cô đau lòng.


 


Dự định đây sẽ là một đám cưới nhỏ với sự góp mặt chung vui của hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết.


Tuy nhiên, gần đến ngày cưới, lại có tin ghê Chấn và Châu Huệ Mẫn lần lượt tuyên bố chia tay, sau khi tấm hình Nghê Chấn 44 tuổi đang say mê hôn cô nữ sinh đại học 21 tuổi ở HK xuất hiện trên báo và internet. Lời tuyên bố của cả hai kết thúc mối tình 19 năm chung sống không hôn thú.


Nghê Chấn cho biết không cảm thấy xứng đáng được người yêu Châu Huệ Mẫn tha thứ lần nữa, vì chính bản thân không dám hứa hẹn sẽ không tái diễn, tốt nhất đường ai nấy đi. Dù tự quyết như thể tự phạt, Nghê Chấn vẫn không được khán giả tha thứ, ngược lại hình tượng của chàng càng lúc càng xuống dốc.


Năm 1989 Nghê Chấn nổi tiếng nhờ chủ trì chương trình truyền thanh ‘Ba trái tim cô đơn’. Theo đuổi Châu Huệ Mẫn và được đón nhận dù nàng đã là hoa có chủ. Năm 1991 bất mãn Lưu Tích Minh công khai tuyên bố thích Châu Huệ Mẫn, Nghê Chấn dùng ngòi bút hạ đối thủ trường kỳ, còn đặt biệt danh ‘Độc Bưú Minh’.


Năm 1994 thất vọng vì tánh phong lưu của người yêu, Châu Huệ Mẫn đề nghị chia tay. Cả hai cùng có tình mới. 1996 tái hợp, Mẫn tuyên bố rời làng văn nghệ, cùng sang Canada với Nghê Chấn.  Năm 2004 cả hai về HK, Chấn làm việc cho đài Thương và Á Châu.  Năm 2006 nàng giận hơn bỏ đi, chàng van xin người yêu trở về.


Theo nguồn tin đáng tin cậy, Mẫn có ý định tổ chức đám cưới trước khi năm mới đến, cố giữ người mình yêu thương. Không ngờ kết quả đi tới tan vỡ. Hiện các đài truyền hình cùng tuyên bố không có ý định mời Nghê Chấn hợp tác vì bị khán giả chê.