Chuyện dài hoa hậu Việt Nam: Thùy Dung sẽ đi học lại lớp 12, báo Tiền Phong có thể mất dịch vụ

18 Tháng Mười, 2008 | Điện ảnh

 








Hoa hậu thứ 11 Trần Thị Thùy Dung (phải) và Hoa hậu đầu tiên Bùi Bích Phượng (1988) trong lễ kỷ niệm 20 năm

 


Kể từ tối 31.8.08 khi cô gái người Đà Nẵng đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2008 đến nay, chuyện ban tổ chức vi phạm quy chế tổ chức cho người chưa học xong cấp phổ thông dự thi trở thành một vụ xì căng đan đến nay chưa giải quyết xong, bởi ban tổ chức tuy thừa nhận sai nhưng không rút lại vương miện như đoàn thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị.


 


Ông Dương Xuân Nam, tổng biên tập Tiền Phong, tờ báo đứng ra tổ chức các cuộc thi hoa hậu từ năm 1988 đến nay cho biết tuy ban tổ chức làm sai nhưng hoa hậu Thùy Dung không gian trá hay làm gì sai trái, do đó ban tổ chức không rút lại vương miện của cô.


 


Từ năm 1988 đến nay, đã có 11 lần tổ chức cuộc thi hoa hậu với hoa hậu đầu tiên đăng quang là Bùi Bích Phượng. Tháng vừa qua, báo Tiền Phong đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Hoa hậu Việt Nam.


Do để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức Hoa hậu VN 2008, Báo Tiền Phong có nguy cơ phải nhường quyền đăng cai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất VN cho một đơn vị khác, khi quy chế mới về tổ chức thi hoa hậu được ban hành.









Ông bầu Dương Xuân Nam trao lưu niệm cho Hà Kiều Anh, hoa hậu VN 1992 


 


Ông Lê Tiến Thọ  -Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch- cho biết: “Dự thảo quy chế mới, đang được soạn thảo để chuẩn bị trình Chính phủ, có quy định, đơn vị nào vi phạm trong lần tổ chức trước sẽ không được đăng cai cuộc thi vào lần sau”.


 


Ban tổ chức Hoa hậu VN 2008 đã tự ý thay đổi thể lệ quy định về trình độ văn hóa của thí sinh, vi phạm quyết định của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch về việc cho phép tổ chức cuộc thi. Theo quy chế mới (nếu được ban hành), Báo Tiền Phong có thể sẽ không được tổ chức cuộc thi hoa hậu tiếp theo vào năm 2010.


 


Trong khi đó, hoa hậu Thùy Dung trước các chỉ trích và việc có thể bị mất vương miện đã cho biết cô muốn đi học lại lớp 12, sẽ nỗ lực lấy cho được cái bằng phổ thông.


 


Bà Bích Hà, mẹ của hoa hậu cho biết bà “nhất trí” với cô con gái. Bà nói:


 


“Gia đình sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thùy Dung tiếp tục việc học, đồng thời cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác xã hội do Ban tổ chức (cuộc thi Hoa hậu VN 2008) đề ra”.


 


Tuy nhiên gia đình Hoa hậu vẫn đang còn cân nhắc, chưa có kế hoạch cụ thể về việc Thùy Dung sẽ bắt đầu việc học ở đâu và bao giờ.