Hoa hậu Việt Nam 2008: đăng quang rồi mới thấy không hợp lệ, đành giải thích vòng vo

04 Tháng Chín, 2008 | Tin Việt Nam

 









Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung 


 


(TH) Có lẽ chỉ vì có quá nhiều cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam trong một năm, nên các ban tổ chức đã không kham nổi hoặc dễ dãi trong việc tuyển chọn.  Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 rầm rộ trong tháng vừa qua, khi thí sinh Trần Thị Thùy Dung đã đội vương miện, lập tức có tin tân hoa hậu Việt Nam đã vi phạm nội quy hay tham gia bất hợp lệ.


 


Vào chiều 31.8.08, nghĩa là trước giờ mở đầu cuộc thi, có thông tin cho hay thí sinh Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông để đủ tiêu chuẩn dự thi. Tin từ trường học của Thùy Dung ở Đà Nẵng cho biết thí sinh Thùy Dung đã rút tên ra khỏi lớp 12 của niên học 2007-08 để nộp đơn du ngoại ngoại quốc, nên chắc chắn là Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học.


 


Ông hiệu trưởng trường trung học tư thục Quang Trung Phạm Sỹ Liêm khẳng định Thùy Dung chắc chắn chưa thi tốt nghiệp phổ thông với tư cách học sinh của trường.


 


Ông Nguyễn Văn Khánh -Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch- cho biết theo quy chế, thí sinh hoa hậu phải có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, tương đương với cụm từ “Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên”.


 


Tuy nhiên,  trong thể lệ mà Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đưa ra với đoạn: “có trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên” thì theo ông Nguyễn Quốc Khánh “có thể hiểu là áp dụng với cả những người đang theo học bậc Trung học phổ thông”. Nói cách khác chưa học xong trung học hay chỉ còn học lớp 8 hay lớp 9 cũng được.


 


Vụ này đặt ban tổ chức ở tư thế kẹt. Nếu công nhận thí sinh Thùy Dung đã không đủ tiêu chuẩn mà vẫn duy trì vương miện hoa hậu, thì sau này khó ăn nói. Tuy nhiên, chẳng lẽ đã cho thi, đã chấm thắng cuộc, mà nay lại rút lại vương miện thì ban tổ chức chẳng còn thể thống gì nữa.


 


Bởi vậy ngày hôm qua ô ng Dương Xuân Nam -Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008-  cho biết hội đồng chỉ đạo và ban tổ chức quốc gia đã họp và kết luận thí sinh Trần Thị Thùy Dung không vi phạm quy chế.


 


Ông Dương Xuân Nam  giải thích: “Tháng 11.2007, tân Hoa hậu Việt Nam đang học cuối kỳ của lớp 12 thì rút hồ sơ để xin học tại một trường ở Mỹ và họ đã có giấy mời học”, tuy nhiên ông tin rằng tương lai Thùy Dung sẽ học tốt.


 


Ông trưởng ban giải thích ba phải: “Qua giao tiếp, tôi thấy đó là một người quyết tâm học tập”, vì vậy ông xác nhận Thùy Dung vẫn được giữ vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008.


 


Theo Quy chế do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành, thí sinh dự thi các cuộc thi Hoa hậu trong nước phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn thể lệ thi Hoa hậu Việt Nam 2008 chỉ yêu cầu thí sinh có  “trình độ học vấn từ phổ thông trung học trở lên”.


 


Các cuộc thi hoa hậu địa phương hay những cuộc thi hoa hậu khác thì bắt buộc phải tốt nghiệp phổ thông (tức có bằng tú tài), nhưng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi cao nhất của cả nước, chỉ cần “trình độ học vấn tư phổ thông trung học trở lên”, có nghĩa Hoa hậu Thùy Dung phải học xong tiểu học và chỉ cần giấy chứng nhận đã học lớp 8 là cũng đủ tiêu chuẩn, hợp lệ.