Thủ tướng Dũng: thiếu gạo là do đầu cơ, nhưng VN còn đợi xem, chưa tính xuất cảng gạo

27 Tháng Tư, 2008 | Tin Việt Nam

 


Trước đề nghị của ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch ủy ban nhân dân TP HCM rằng “Tình hình giá gạo những ngày qua tăng đột biến. Chúng tôi kiểm tra thấy số lượng cung cấp gạo không giảm nhưng người dân lo ngại do có thông tin quốc tế thiếu gạo. Tôi đề nghị Chính phủ có định hướng thông tin, tuyên truyền”, ông Nguyễn Tấn Dũng Trả lời:


 


“Nước ta không thiếu gạo, vụ đông xuân vừa qua được mùa với hơn 9 triệu tấn. Đồng bào sông Cửu Long đang đề nghị Chính phủ mua gạo để xuất khẩu. Chúng ta chưa ký tiếp hợp đồng bán gạo là do giá thị trường quốc tế có xu hướng tăng, nếu bán thời điểm này sẽ không có lợi. Ngoài ra, Chính phủ đảm bảo an ninh lương thực, tăng dự trữ quốc gia, sau đó còn thừa mới xuất khẩu”.


 


Tại các quốc gia có đông người Việt sinh sống như ở Hoa Kỳ và Úc, thiên hạ đua nhau đi mua gạo do nghe tin đồn và quá phòng xa, vì vậy mà giá cả tăng vọt một cách kinh khủng. Tại Mỹ, có những siêu thị bán giới hạn gạo cho từng đầu người, vì số người đi mua gạo quá nhiều.


 


Tại Úc cũng vậy, giá gạo ở các tiệm tạp hóa cũng tăng chóng mặt. Các chủ tiệm tạp hóa cho rằng họ chỉ được các nhà cung cấp gạo giao cho một số lượng ít nên không đủ để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.









Cảnh đổ xô đi mua gạo ở Sài Gòn


 


Tại Việt Nam thì sao? Sau đây là bản tin về tình hình gạo của VnExpress:


 


Giá gạo tăng kỷ lục, người dân đổ xô đi mua


Giá gạo các loại tại TP HCM đồng loạt tăng rất cao từ chiều 26/4, đặc biệt một số loại tăng hơn 200%. Sự kiện đã khiến người dân hoang mang, ùn ùn kéo đi mua gạo về dự trữ, khiến mặt hàng này càng trở nên khan hiếm.


Tại chợ Trần Chánh Chiếu, quận 5, sáng 27/4, khu mua bán gạo tấp nập như trẩy hội, gây ùn tắc giao thông. Nhiều cửa hàng đóng cửa thông báo hết gạo.


 


Đi đến đâu, gặp ai, dù không quen biết, người ta cũng có thể hỏi nhau những câu như: “Mua được chưa?”, “Mua được bao nhiêu kg?” mà không quan tâm đến việc giá đang thay đổi hàng giờ.


 


Cầm 3 triệu đồng trên tay, chị Linh nhà ở Bình Thạnh đón xe taxi vào tận chợ gạo quận 5 để mua chở về. “Dù ở nhà còn gạo ăn nhưng lo gạo tiếp tục tăng nên tôi vẫn cứ mua về chứa sẵn”, chị Linh nói.


 


Theo chủ các vựa gạo trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 6, lượng gạo bán ra từ sáng nay đã gấp 3 lần ngày thường. “Thậm chí người dân còn năn nỉ bán đắt hơn giá đang niêm yết để được có gạo”, một chủ hàng cho biết.


 


Theo quan sát của VnExpress, bảng giá tại các cửa hàng được bôi xóa để thay đổi liên lục. Tại cửa hàng số 58 cũng tại chợ Trần Chánh Chiếu, thấy có nhiều người đến hỏi mua, chủ hàng liền báo hết gạo và rút bảng giá cất vào trong. 15 phút sau, bảng giá mới xuất hiện với mức tăng 5.000 đồng một kg. Thế nhưng người mua vẫn tấp nập, tranh giành nhau để có gạo.









Giá gạo thay đổi từng giờ


 


Tại chợ Thành Ông Năm, huyện Hóc Môn, cảnh xếp hàng mua bán gạo diễn từ 6h sáng nay, tuy nhiên cũng chỉ kéo dài trong 1 giờ đồng hồ vì hết gạo. Chủ cửa hàng gạo Vy cho biết: “Hàng hút quá, chúng tôi gọi mãi mà các đại lý ở nội thành không cung cấp, bán đắt mấy dân cũng mua”.


 


Không mua được gạo nhiều người lo lắng gọi điện cho họ hàng ở các quận khác tìm cách chạy mua, khiến tình trạng tăng giá lan rộng khắp các địa bàn trên thành phố. Mức tăng thấp nhất là 5.000 đồng một kg, có loại tăng rất cao như gạo tám thơm Đài Loan, mấy ngày trước một kg có giá 12.000-13.000 đồng, hôm nay nhiều cửa hàng ghi giá 24.000-25.000 đồng một kg.


 


Ghi nhận tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Nguyễn Duy Dương (quận 5), tình hình sốt gạo diễn ra nhanh đến mức nhiều người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhiều người bán giải thích: “Thấy người khác tăng mình cũng tăng theo”.


 


Vào lúc 11h trưa nay, nhiều hàng gạo nhỏ tại quận 8, 10, 11 đã phải đóng cửa vì không còn gạo để bán. “Chưa bao giờ không khí tại chợ lại nhộn nhịp đến thế, nhiều người dân còn đòi mua đến 200 kg về chứa”, một chủ hàng gạo tại chợ Phạm Thế Hiển, cho biết. Cũng theo chị này, không ít vựa gạo tại các chợ đầu mối đã nhân cơ hội ngàn vàng, đóng cửa không bán tiếp cho cửa hàng nhỏ để chờ khi hàng quá hút lập tức bung ra bán giá cao.


 


Còn tại hệ thống siêu thị Coop-Mart, từ 2 ngày nay, do giá gạo không tăng như bên ngoài nên rất nhiều người đến xếp hàng chờ mua gạo. Trước tình hình trên, ban giám đốc siêu thị quyết định chỉ bán cho một người trong giới hạn 10 kg.


 


Để bình ổn thị thị trường, sáng nay, UBND các quận đã chỉ đạo phòng quản lý thị trường các quận đã kết hợp với Phòng kinh tế và ban quản lý các chợ nhắc nhở các hộ kinh doanh phải niêm yết giá công khai và không được tiếp tục tăng giá gạo. Tuy nhiên tình hình vẫn đang rất phức tạp.


 


Trao đổi với VnExpress, ông Võ Phước Thạnh, Phó Đội quản lý thị trường 5B, quận 5, cho biết, giá gạo tăng xuất phát từ việc ngày 25/4, gạo nếp từ miền Tây về thành phố đột nhiên giảm từ 230 tấn một ngày xuống còn 200 tấn. Dân bán gạo rỉ tai nhau tin đồn “miền Tây hết gạo”.


 


“Tin đồn này đánh vào tâm lý sợ hết gạo ăn trong dịp lễ và ngại giá gạo tiếp tục tăng cao của người dân”, ông Thạnh nói. Cũng theo ông Thạnh, sáng nay, gạo – nếp từ miền Tây về TP HCM đã trở lại bình thường, tức là không thiếu cho thị trường.


 


Trưởng ban quản lý vật giá Sở Tài chính TP HCM Nguyễn Quốc Chiến cũng khẳng định: “Gạo đang bị làm giá và có yếu tố đầu cơ vì theo báo cáo của các quận huyện trên địa bàn TP HCM, lượng dự trữ gạo vẫn đủ đáp ứng nhu cầu”.


 


Ông Chiến cho biết thêm, các sở ngành cũng đã đề xuất UBND TP HCM trích ngân sách hỗ trợ 15.000 tấn gạo dự trữ để bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng làm giá gạo trong thời gian tới.


 


Còn theo Giám đốc sở Thương mại TP HCM, Phạm Hoàng Hà, Sở sẽ kiên quyết xử lý đối với các tiểu thương đầu nậu, cố ý ghìm gạo lại không bán ra thị trường trong thời gian tới. Vì lượng gạo thu hoạch vụ đông xuân Việt Nam trúng lớn, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và xuất khẩu.


 


Cũng theo ông này, ngày mai, thành phố sẽ bung lượng gạo vào các siêu thị, đảm bảo đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân TP, tuy nhiên số lượng bao nhiêu vẫn chưa được tiết lộ.


 


“Người dân phải thật bình tĩnh và chỉ nên mua gạo vừa đủ ăn vì cơn bão giá bất ngờ từ 3 ngày nay thực ra vẫn chỉ xuất phát từ tin đồn hết gạo mà ra”, ông Hà nói.


Cục Bảo vệ thực vật cũng cho biết, năm nay các tỉnh miền Tây đều trúng mùa với năng suất cao, tương đương với năm trước. Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết cũng chỉ xuất khẩu 3,5 triệu tấn gạo theo chỉ đạo của Chính phủ, trong năm nay, giảm so với năm 2007 khoảng 1 triệu tấn. Chính vì thế, tình hình khan hiếm ảo trên thị trường nội địa hiện nay rất cần sự can thiệp kịp thời của các cơ quan quản lý để tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng.