Hai ca sĩ, hai thái độ: Mỹ Tâm không rước đuốc, Hồ Quỳnh Hương hát tại Olympic

18 Tháng Tư, 2008 | Tin Việt Nam

 


 


Báo Ngôi Sao đưa tin sự kiện này như sau:


 


“Được mời hát tại Olympic Bắc Kinh. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương rất hạnh phúc khi được đại diện cho các ca sĩ Việt Nam cất cao tiếng hát tại Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2008. Cô sẽ cùng với Đoàn Thể thao Việt Nam sang Trung Quốc vào tháng 8 này.


“Chậm nhất là cuối tháng 4, Hồ Quỳnh Hương phải gửi cho Ban tổ chức 3 bài hát để từ đó chọn ra một bài phù hợp nhất sẽ thể hiện. Những ca khúc này có thể viết song ngữ Việt-Anh hoặc là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cô sẽ hợp tác với một số nhạc sĩ tên tuổi ở Hà Nội (trong đó có nhạc sĩ Quốc Trung) và TP HCM để cho ra đời những sáng tác ưng ý nhất.


“Hiện tại, chưa có thông tin chắc chắn về bài hát mà cô lựa chọn nhưng Hồ Quỳnh Hương bật mí: “Đó sẽ là ca khúc trẻ trung, sôi động, mang nội dung về tình yêu cuộc sống cũng như ý chí quyết tâm của những vận động viên. Một trong ba ca khúc có tên là Non-stop“.


“Tại Lễ khai mạc, cô sẽ đơn ca nhưng có nhóm múa phụ họa của nước chủ nhà Trung Quốc hỗ trợ. Hồ Quỳnh Hương đang chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho sự kiện quan trọng này”.









Hồ Quỳnh Hương (trái)  và Mỹ Tâm


 


 


Trong khi đó tin trên internet và ở các báo Việt ngữ hải ngoại nói về việc ca sĩ Mỹ Tâm từ chối không chạy tiếp sức rước đuốc bởi vì cô không “hân hạnh” khi cầm ngọn đuốc của một nước đang chiếm một phần các hải đảo của Việt Nam, đất nước của cô.


 


Bản tin của báo VNN có đoạn như sau:


 






“Theo tin từ Chứng nhân Lịch sử, ở trong nước đã vừa nhận được tin nữ ca sĩ Mỹ Tâm, một trong 3 người Việt Nam sẽ cầm ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh khi ngọn đuốc này đến Sài Gòn vào ngày 29-4-2008 tới đây, đã chính thức từ chối rước ngọn đuốc nhục nhã này.


“Nguồn tin cho biết, theo các nguồn tin thân cận với Mỹ Tâm thì trước việc hàng triệu người trên khắp thế giới tuyên bố tẩy chay Olympic Bắc Kinh cũng như việc nhiều thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam đã xuống đường phản đối lễ hội này, Mỹ Tâm đã quyết định rút lui, không tham gia vào đoàn rước đuốc. Cô không muốn chống lại người dân – những người ái mộ giọng hát của cô, đã đưa cô đến đỉnh cao nghề nghiệp.


“Qua tìm hiểu, lý do chính thức Mỹ Tâm đưa ra để từ chối rước đuốc là vì kế hoạch làm việc của cô tại Hàn Quốc cho dự án âm nhạc của mình, theo đó vào thời điểm 29-4-2008, Mỹ Tâm sẽ phải có mặt tại Hàn Quốc để tập luyện và thực hiện một số công việc.


“Bất kể với lý do nào, Mỹ Tâm hiện được giới văn nghệ sĩ Việt Nam trong nước đánh giá cao vì hành động từ chối rước ngọn đuốc mà người Việt gọi là “ngọn đuốc của kẻ xâm lược” trên đất Việt Nam”.


Chưa biết phản ứng của nhân dân trong nước ra sao trước sự kiện ngọn đuốc Thế Vận Bắc Kinh tới Sài Gòn trong khi lại được rước qua quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa.